Các Ðức giám mục bang New York, Hoa kỳ

sẽ không từ chối việc rước lễ

cho những chính trị gia ủng hộ phá thai

 

Các Ðức giám mục bang New York, Hoa kỳ, sẽ không từ chối việc rước lễ cho những chính trị gia ủng hộ phá thai.

New York [CWN 9/3/2011] - Các Ðức giám mục bang New York, Hoa kỳ, sẽ không từ chối việc rước lễ cho những chính trị gia ủng hộ phá thai.

Ðức cha Howard Hubbard, Giám mục Albany nói rằng các Ðức giám mục bang New York sẽ không khước từ việc rước lễ cho những chính trị gia ủng hộ phá thai và hôn phối đồng tính.

Tuy nhiên, Ðức cha Hubbard giải thích rằng đây không phải là lập trường chung của các Ðức giám mục Hoa kỳ. Ngài nói rằng hiện vẫn có bất đồng giữa các Ðức giám mục về việc cho các chính trị gia ủng hộ phá thai và hôn phối đồng tính được rước lễ.

Giáo luật hiện hành khoản 915 qui định rằng "những ai cố tình ở trong tình trạng tội trọng một cách hiễn nhiên không được cho rước lễ". Năm 2000, Hội đồng Tòa thánh về việc giải thích các bản văn giáo luật tuyên bố rằng các linh mục giáo xứ phải từ chối việc rước lễ cho những người đã tái hôn bên ngoài Giáo hội nếu họ bị cảnh cáo mà vẫn lên rước lễ.

Khi được hỏi: liệu thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, là người đã ly dị và hiện đang sống chung với người bạn gái, có được phép cho rước lễ không, Ðức cha Hubbard trả lời rằng "có những qui luật dành cho mọi người Công giáo về việc rước lễ và về mục vụ chúng tôi rất quan tâm đến mỗi người trong hoàn cảnh riêng của họ". Ðức giám mục Albany nói thêm rằng việc có xứng đáng để rước lễ hay không là chuyện cá nhân giữa người tín hữu và vị mục tử của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page