Thế giới cần phải hoán cải

 

Thế giới cần phải hoán cải.

Roma [CWN 9/3/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng thế giới cần phải hoán cải.

Hôm thứ Tư Lễ Tro 9 tháng 3 năm 2011, Ðức thánh cha đã chủ sự các nghi thức khai mạc Mùa Chay. Ngài đã tham dự cuộc rước kiệu truyền thống từ nhà thờ thánh Anselmo trên đồi Aventine đến vương cung thánh đường thánh Sabina có từ thế kỷ thứ 5. Tại đây, Ðức thánh cha đã chủ sự thánh lễ và nghi thức rắc tro trên đầu. Ngài đã nhận tro từ tay Ðức hồng y Josef Tomko, cha sở danh dự của nhà thờ.

Trong bài giảng, Ðức thánh cha đã nhấn mạnh đến nhu cầu phải thực sự hoán cải chứ không chỉ như một thứ trình diễn bên ngoài. Ngài nhắc lại rằng Thiên Chúa nhân từ luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ người tội lỗi nào vào đời sống ân sủng.

Theo Ðức thánh cha, Mùa Chay cũng là thời gian để làm chứng cho thế giới. Ngài ghi nhận rằng "trong nhiều trường hợp ngày nay chỉ có chúng ta còn đọc Tin Mừng". Theo Ðức thánh cha, đây chính là lý do để chúng ta sống Mùa Chay một cách sốt sắng, bằng cách cống hiến một chứng từ sống động về niềm tin trong một thế giới bị xáo trộn cần hoán cải và quay về với Thiên Chúa.

Ngoài ra, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 9 tháng 3 năm 2011, Ðức thánh cha cũng nhắc nhở các tín hữu rằng Kitô giáo không chỉ là chuyện tuân giữ lề luật, mà là gặp gỡ với Chúa Kitô.

Theo Ðức thánh cha, đời sống Kitô là một con đường cần phải được đi để gặp gỡ Chúa Kitô.

Ðức thánh cha đặc biệt kêu gọi các tín hữu năng tham dự Thánh lễ và lắng nghe các bài Tin mừng của các chúa nhựt mùa chay. Theo Ðức thánh cha, các bài Tin mừng này đểu nói đến cuộc hành trình tiến đến sự kết hợp thâm sâu với Chúa Giesu Kitô.

Ðức thánh cha cũng giải thích rằng "ăn chay không chỉ có nghĩa là nhịn ăn, mà còn bao gồm những hình thức hy sinh khác trong cuộc sống". Ngoài ra, bố thí cũng phải bao gồm nhiều "việc lành phúc đức khác". Nhưng trên hết, Mùa Chay phải là thời gian để "phó thác và cầu nguyện nhiều hơn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page