Nhà nước Rumani tài trợ cho

các hoạt động bác ái của Giáo hội

 

Nhà nước Rumani tài trợ cho các hoạt động bác ái của Giáo hội.

Bucarest, Rumani [AFP 9/3/2011] - Nhà nước Rumani tài trợ cho các hoạt động bác ái của Giáo hội.

Hôm thứ Tư 9 tháng 3 năm 2011, một nguồn tin từ Quốc hội Rumani cho biết: theo một dự luật về "hợp tác giữa nhà nước và Giáo hội", chính phủ nước này sẽ tài trợ cho các hoạt động bác ái của Giáo hội.

Theo dự luật nói trên, trong giai đoạn khủng hoảng này, Giáo hội có thể khuyến khích công tác thiện nguyện, đặc biệt là trong lãnh vực xã hội.

Ðã được Thượng viện Rumani thông qua, dự luật này nói rằng các dự án bác ái của Giáo hội sẽ được một ủy ban do Bộ Lao Ðộng thành lập duyệt xét và tài trợ từ 20 đến 80 phần trăm ngân sách.

Ðể tránh những hiểu lầm theo đó dự luật chỉ nhắm đến Giáo hội Chính thống vốn là Giáo hội có đa số tín hữu tại Rumani, dự luật không dùng từ "Giáo hội", mà chỉ nói đến "các tôn giáo".

Theo nhựt báo "Evenimentul Zilei", dự luật được thông qua một tháng sau khi chính phủ quyết định tài trợ trên 2 triệu âu kim để xây cất một nhà thờ chính tòa vĩ đại của Giáo hội Chính thống tại thủ đô Bucarest. Nhiều nhà quan sát cho rằng chính phủ Rumani muốn kiếm phiếu của Giáo hội Chính thống.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page