Một số tín hữu Kitô Copte Ai cập

bị thiệt mạng trong những vụ xô xát

với người Hồi giáo

 

Một số tín hữu Kitô Copte Ai cập bị thiệt mạng trong những vụ xô xát với người Hồi giáo.

Cairo [AFP 9/3/2011] - Một số tín hữu Kitô Copte Ai cập bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với người Hồi giáo.

Một linh mục làm việc tại Moqattam, ngoại ô Cairo là nơi diễn ra các cuộc xung đột giữa các tín đồ của hai tôn giáo, cho hãng thông tấn Pháp afp biết rằng chiều thứ Ba 8 tháng 3 năm 2011 đã có 6 tín hữu Kitô Copte bị giết chết và ít nhứt 45 người bị thương.

Cha Samaane Ibrahim xác định rằng thi thể các nạn nhân được mang đến bệnh viện nhỏ của giáo xứ do ngài coi sóc. Các nạn nhân đều bị bắn chết và những người bị thương tích cũng bị trúng đạn. Một số những người bị thương khác được chuyển đến các bệnh viện khác.

Các cuộc đụng độ đã diễn ra chiều thứ Ba 8 tháng 3 năm 2011 khi dân cư của khu phố Moqattam, đa số theo Kitô giáo và sống bằng nghề nhặt rác, tham gia biểu tình để phản đối việc đốt phá một nhà thờ tại phía nam Cairo hôm thứ Bảy 5 tháng 3 năm 2011.

Ngoài ra, trong những ngày vừa qua, hàng ngàn tín hữu Kitô Copte cũng đã biểu tình trước trụ sở của Ðài Truyền thanh truyền hình ở trung tâm thủ đô, để phản đối những cuộc bạo động nhắm vào cộng đồng Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page