Các tín hữu Kitô Copte

tại Ai cập tiếp tục biểu tình

 

Các tín hữu Kitô Copte tại Ai cập tiếp tục biểu tình.

Cairo [AFP 8/3/2011] - Trước làn sóng bạo động, các tín hữu Kitô Copte tại Ai cập tiếp tục biểu tình.

Hôm thứ Ba 8 tháng 3 năm 2011, hàng ngàn tín hữu Kitô Copte Ai cập đã tụ tập tại trung tâm thủ đô Cairo, trong khi nhiều nhóm khác đã làm tắc nghẻn một đoạn đường xa lộ để phản đối các cuộc bạo động chống Kitô giáo.

Với nhiều Thánh giá được giương cao, những người biểu tình đã tập trung trước trụ sở của Ðài truyền thanh truyền hình ở trung tâm thủ đô Cairo.

Trong những ngày trước đó, cũng đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình trước trụ sở này sau khi xảy ra những cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo khiến cho hai người chết và một nhà thờ ở phía nam Cairo bị đốt cháy.

Tại Moqattam, một khu ngoại ô nghèo ở mạn tây Cairo với đa số dân cư theo Kitô giáo, dân chúng đã làm tắc nghẻn một đoạn đường trên một xa lộ.

Trong các cuộc biểu tình, các tín hữu Kitô Copte yêu cầu chính quyền phải tái thiết ngôi thánh đường Al Chahidaine, tại Soul, trong tỉnh Helwan, phía nam Cairo. Nhà thờ này đã bị đốt phá hôm thứ Bảy 5 tháng 3 năm 2011.

Cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại đây bắt nguồn từ một quan hệ tình ái giữa một tín hữu Kitô và một một thiếu nữ Hồi giáo. Cuộc xung đột bạo động đã khiến cho người cha của người thanh niên và người cha của thiếu nữ thiệt mạng. Ngày hôm sau, nhà thờ giáo xứ với 7,000 tín hữu Kitô trên tổng số dân 50 ngàn người, đã bị người Hồi giáo đốt phá.

Những người biểu tình cũng đòi hỏi chính quyền phải trả tự do cho một linh mục mà họ cho là bị giam giữ một cách bất công.

Hôm thứ Hai 7 tháng 3 năm 2011, liền sau khi tuyên thệ, ông Essam Charaf, tân thủ tướng Ai cập đã đến nói chuyện với những người biểu tình. Ông hứa sẽ tái thiết nhà thờ bị đốt phá và trả tự do cho vị linh mục.

Trên Facebook, nội các của thủ tướng loan báo rằng ông Charaf "cam kết cho thực hiện quyết định của thống chế Tantaoui, chủ tịch hội đồng quân nhân tối cao, để cho tái thiết nhà thờ tại làng Soul trước lễ Phục Sinh".

Các quan hệ tình ái giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô hiện vẫn còn là một cấm kỵ tại Ai cập. Hôn phối giữa một tín hữu Kitô và một phụ nữ Hồi giáo vẫn còn bị xem là bất hợp pháp, trừ phi người tín hữu Kitô này cải đạo sang Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page