Ông Shahbaz Bhatti là một vị tử đạo

 

Ông Shahbaz Bhatti là một vị tử đạo.

Roma [Zenit 6/3/2011] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn tuyên bố rằng ông Shahbaz Bhatti là một vị tử đạo.

Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói rằng ngài vô cùng xúc động vì tấm gương hy sinh của vị cựu bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan.

Trích dẫn câu nói của ông Bhatti "tôi không còn bất cứ sự sợ hãi nào, tôi dâng hiến cuộc đời cho Chúa Giesu. Tôi không tìm kiếm tiếng tăm, tôi không muốn chức quyền: tôi chỉ muốn một chỗ đứng dưới chân Chúa Giesu", Ðức hồng y Tauran nói rằng chúc thư thiêng liêng này ngang tầm với một bản văn của các thánh giáo phụ.

Vị Hồng y người Pháp này cho biết ngài đã từng gặp ông Bhatti tại Roma cũng như tại Pakistan. Lần cuối cùng hai người gặp nhau tại phi trường Lahore vào lúc nửa đêm khi ngài chuẩn bị bay về Roma. Lúc chia tay, ông Bhatti đã nói với Ðức hồng y: "Con biết rằng con sẽ bị ám sát, nhưng con thí mạng sống để làm chứng cho Chúa Giesu và cuộc đối thoại liên tôn".

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nhấn mạnh rằng ông Bhatti không hề có bất cứ lời nói thù hận nào. Ðức hồng nói: "Tất cả chúng ta đều nhỏ bé trước tấm gương vĩ đại này. Một người 42 tuổi, còn rất trẻ, đã gần như sống đời thánh hiến mà không biết".

Mặt khác, Hội đồng Giám mục Pakistan sẽ chính thức đề nghị Tòa thánh tuyên bố ông Bhatti là một vị tử đạo. Ðược biết các Ðức giám mục Pakistan sẽ tham dự phiên khoáng đại tại thành phố Multan, trong tỉnh Punjab, từ ngày 20 đến 25 tháng 3 năm 2011. Nhân dịp này các vị sẽ cứu xét đề nghị chính thức xin Tòa thánh công bố ông Bhatti là một vị tử đạo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Andrew Francis, Giám mục Multan, chủ tịch Ủy ban Giám mục về đối thoại liên tôn nói rằng các Ðức giám mục Pakistan sẽ cứu xét đề nghị nói trên. Là người soạn thảo đề nghị vốn sẽ được các Ðức giám mục Pakistan biểu quyết trong phiên họp sắp tới, Ðức cha Francis khẳng định rằng ông Bhatti là "người đã thí mạng sống vì niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page