Phản ứng của Giáo hội Công giáo Hoa kỳ

về việc chính phủ quyết định

ngưng thi hành Luật bảo vệ hôn nhân

 

Phản ứng của Giáo hội Công giáo Hoa kỳ về việc chính phủ quyết định ngưng thi hành Luật bảo vệ hôn nhân.

Hoa kỳ [CNS 4/3/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tổng thống Hoa kỳ, Barack Obama quyết định ngưng thi hành Luật bảo vệ hôn nhân.

Phản ứng trước quyết định này, Ðức cha Tomothy Dolan, Tổng giám mục New York, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, gọi quyết định này là một "bất công trầm trọng".

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 3 tháng 3 năm 2011, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ khẳng định rằng "quốc gia và chính phủ có nghĩa vụ phải nhìn nhận và bảo vệ hôn phối, chứ không phải là thay đổi hay định nghĩa lại hoặc xem những niềm tin sâu xa của nhiều người công dân như một sự kỳ thị".

Ðứa cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đưa ra tuyên bố trên đây sau khi tổng thống Obama ra lệnh cho Bộ Tư Pháp nước này ngưng bảo vệ Luật bảo vệ hôn phối đã được Quốc hội thông qua và được chính tổng thống Bill Clinton, thuộc đảng Dân Chủ, ký ban hành hồi năm 1996.

Luật liên bang này nói rằng chính phủ Liên bang định nghĩa hôn phối như là một sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà và không một tiểu bang nào buộc phải nhìn nhận hôn phối đồng tính của một tiểu bang khác.

Một ngày sau khi Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cho công bố tuyên ngôn lên án quyết định của tổng thống Obama, các Ðức giám mục khác cũng đã liên kết với các nhà lãnh đạo Tin lành và đạo Sikhs để kêu gọi Quốc hội Hòa kỳ bảo vệ luật liên bang nói trên.

Hôm 23 tháng 2 năm 2011, bộ trưởng tư pháp Hoa kỳ, ông Eric Holder cho biết rằng mặc dù đã bênh vực luật này tại một số tòa án liên bang, chính phủ Hoa kỳ sẽ ngưng bênh vực luật này trong một số trường hợp được đưa lên các tòa kháng án ở cấp hai. Bộ trưởng tư pháp Hoa kỳ giải thích rằng các tòa kháng án ở cấp hai không buộc phải xử những vụ án liên quan đến khuynh hướng tính dục của con người.

Ông Holder giải thích rằng khi ra lệnh cho bộ tư pháp ngưng thi hành luật bảo vệ hôn phối, tổng thống Obama nhận thấy có nhiều yếu tố cho thấy có sự kỳ thị dựa trên khuynh hướng tính dục của con người.

Nhưng Ðức cha Dolan hoàn toàn bác bỏ luận điệu của tổng thống Obama. Ngài khẳng định rằng luật liên bang "không hề nói đến "định hướng" hay khuynh hướng tính dục của một người nào cả. Mỗi người đều xứng đáng để được đối xử một cách công bình, với sự cảm thông và tôn trọng. Ngài nói: "Ðây là một nguyên tắc của luật tự nhiên và luật Hoa kỳ mà chúng tôi, với tư cách là người Công giáo, cương quyết bảo vệ. Kỳ thị bất công chống lại bất cứ người nào luôn luôn là một điều sai trái".

Trong tuyên ngôn, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng luật hôn nhân không phải là một "kỳ thị bất công", mà chỉ là một luật nhằm khẳng định và bảo vệ ý nghĩa đã có từ muôn thuở của hôn phối.

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, xem định nghĩa nghìn đời của hôn phối như một kỳ thị là một điều hoàn toàn sai và xúc phạm đến hàng triệu triệu công dân Hoa kỳ.

Trong tuyên ngôn, Ðức cha Dolan nói: "Nhân danh Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, tôi bày tỏ sự thất vọng sâu xa của tôi đối với quyết định mới đây của chính phủ".

Ngài cho biết đã nhiều lần viết thư cho tổng thống Obama để bày tỏ các mối quan ngại của ngài.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng ngài cầu nguyện cho tổng thống Obama và bộ tư pháp "biết làm một chọn lựa đúng đắn để thực thi trách nhiệm hiến định của mình, bằng cách bảo vệ hôn nhân là một định chế bất khả thay thế và làm như thế tức là bảo vệ các thế hệ con em trong tương lai."

Theo đức cha Dolan, quyết định của chính phủ sẽ không thể đứng vững trước lẽ thường. Theo lẽ thường, bảo rằng một người chồng và một người vợ có một mối quan hệ độc nhứt vô nhị mà hai người cùng phái hay hai người không kết hôn không thể có được, không hề là một hành động kỳ thị. Hoặc giả có tin rằng sự phối hợp của một người chồng và một người vợ có một ý nghĩa đặc thù đáng để được nhà núơc thăng tiến và bảo vệ cũng chẳng phải là một hành động kỳ thị. Hoặc bảo rằng có một người mẹ và một người cha là điều quan trọng và có ích cho một đứa bé cũng chẳng là một hành động kỳ thị. Hoặc nói rằng nhà nước phải quan tâm bảo đảm cho trẻ em được liên kết chặt chẽ với cha mẹ và được cha mẹ dạy dỗ cũng chẳng hề là một hành động kỳ thị.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ khẳng định:

"Bảo vệ định nghĩa của hôn phối không chỉ là điều được phép làm mà còn là một đòi hỏi công bình".

Trong lá thư đề ngày 3 tháng 3 gởi cho chủ tịch Hạ viện, ông John Boehner, các nhà lãnh đạo Công giáo, Tin lành và đạo Sikhs cho biết rất "lo ngại" về việc chính phủ Obama quyết định "không bảo vệ định nghĩa truyền thống của hôn phối và bảo vệ luật hiện hành".

Nhiều người cho rằng quyết định của tổng thống Obama không chỉ liên quan đến hôn phối, mà còn chạm đến vấn đề dân chủ tại Hoa kỳ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page