Ðức thánh cha quan ngại sâu xa

về những căng thẳng

tại Phi Châu và Á châu

 

Ðức thánh cha quan ngại sâu xa về những căng thẳng tại Phi Châu và Á châu.

Roma [AFP 6/3/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bày tỏ quan ngại sâu xa về những căng thẳng tại Phi Châu và Á châu.

Sau buổi đọc kinh truyền tin hôm Chúa nhựt 6 tháng 3 năm 2011, Ðức thánh cha nói rằng ngài rất quan ngại về những căng thẳng tại Phi Châu và Á châu, nhứt là tại Lybia và Pakistan.

Ðức thánh cha nói: "Tôi theo dõi liên tục và với quan ngại sâu xa những căng thẳng đang diễn ra trong những ngày ngày tại nhiều nước Á châu và Phi Châu".

Về vụ sát hại ông Shahbaz Bhatti, một tín hữu Công giáo làm bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, Ðức thánh cha cầu xin với Chúa Giesu cho sự hy sinh của vị bộ trưởng này "đánh thức nơi các lương tâm sự can đảm và dấn thân để tôn trọng tự do tôn giáo của mọi người và như thế, thăng tiến một phẩm giá bình đẳng cho mọi người".

Tưởng cũng nên nhắc lại: ông Shahbaz Bhatti, người tín hữu Kitô duy nhứt trong nội các Pakistan đã bị sát hại hôm 2 tháng 3 năm 2011 vì kêu gọi bãi bỏ án tử hình cho những người vi phạm luật chống phạm thượng.

Sau khi nhắc đến cái chết của ông Bhatti, Ðức thánh cha hướng về Lybia là nơi các cuộc đụng độ đã làm cho nhiều người thiệt mạng và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng.

Ðức thánh nói: "Với tất cả các nạn nhân và những ai đang lâm vào những hoàn cảnh đầy lo lắng, tôi bảo đảm lời cầu nguyện và sự gần gũi của tôi. Tôi cũng kêu gọi cứu trợ và giúp đỡ các dân tộc lâm nạn".

Ðây là lần đầu tiên Ðức thánh cha bày tỏ phản ứng trực tiếp của ngài về tình hình tại Lybia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page