Giáo hội tại Indonesia lên án

thái độ "bất động" của chính phủ

trước các cuộc bạo động tôn giáo

 

Giáo hội tại Indonesia lên án thái độ "bất động" của chính phủ trước các cuộc bạo động tôn giáo.

Jakarta, Indonesia [Ucanews 3/3/2011] - Giáo hội tại Indonesia lên án thái độ "bất động" của chính phủ trước các cuộc bạo động tôn giáo tại nước này.

Cha Antonius Benny Susetyo, thư ký điều hành của Ủy ban Giám mục về đại kết và đối thoại liên tôn, nói rằng sở dĩ có các cuộc bạo động tôn giáo tại Indonesia là do lỗi của chính phủ chứ không phải các tôn giáo.

Theo cha Susetyo, "chính luật hiện hành, vì thiếu khôn ngoan, làm phát sinh những cuộc bạo động như thế." Cha khẳng định rằng vấn đề không phải là không có sự hòa hợp giữa các tôn giáo, mà vì chính phủ dung túng những người gây ra bạo động.

Linh mục thư ký điều hành của Ủy ban đại kết và đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng chính phủ "cần phải có hành động cứng rắn đối với những người gây ra bạo động." Cho tới nay, chính phủ vẫn giữ thinh lặng và không làm gì để chận đứng các cuộc bạo động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page