Cộng hòa Tiệp mừng lễ vị thánh

đã làm cho chế độ cộng sản sụp đổ

 

Cộng hòa Tiệp mừng lễ vị thánh đã làm cho chế độ cộng sản sụp đổ.

Praha, Tiệp [Zenit 3/3/2011] - Cộng hòa Tiệp mừng lễ vị thánh nữ đã làm cho chế độ cộng sản tại nước này sụp đổ.

Ðức cha Dominik Duka, Tổng giám mục Praha, đã khai mạc năm thánh kính nhớ thánh nữ Ane người Bohemia, người được đức Gioan Phaolo II tôn phong hiển thánh đúng 5 ngày trước khi nổ ra cuộc cách mạng "êm như nhung" làm sụp đổ chế độ cộng sản tại cộng hòa Tiệp.

Thánh nữ Ane, mà năm nay (2011) Giáo hội mừng kỷ niệm 800 năm ngày sinh, rất được tôn kính tại Tiệp vì những hoạt động bác ái đối với những người cùng khổ và sự bầu cử trong những lúc khó khăn.

Ngày 12 tháng 11 năm 1989, đức Gioan Phaolo II đã tôn phong hiển thánh cho thánh nữ Ane. Cách đó đúng năm ngày, công an cộng sản Tiệp đã đàn áp một cuộc biểu tình của sinh viên tại Praha. Cuộc đàn áp này đã làm phát sinh những cuộc biểu tình rộng rãi hơn khiến đảng cộng sản Tiệp đã tuyên bố rời bỏ chính quyền.

Ðối với người dân Tiệp, thánh nữ Ane là một biểu tượng vì đã giúp lật đổ chế độ cộng sản tại nước này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page