Ðức thánh cha cổ võ đối thoại

với các tôn giáo khác tại Phi luật tân

 

Ðức thánh cha cổ võ đối thoại với các tôn giáo khác tại Phi luật tân.

Vatican [Zenit 3/3/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khuyến khích các Ðức giám mục Phi luật tân đối thoại với các tôn giáo khác.

Trong bài nói chuyện với các Ðức giám mục Phi luật tân nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo, Ðức thánh cha nhắn nhủ rằng "vì sự tiến bộ của nhân loại", cần phải đối thoại với các tôn giáo khác.

Cũng trong bài nói chuyện, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến việc huấn luyện các linh mục, đào tạo giảng viên giáo lý và bảo vệ gia đình.

Riêng về cuộc đối thoại liên tôn, Ðức thánh cha tuyên bố rằng "mặc dù tin chắc rằng Chúa Kito là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống, Giáo hội vẫn tôn trọng tất cả những điều tốt đẹp trong các tôn giáo khác".

Trích dẫn tuyên ngôn "Nostra Aetate" của công đồng Vatican II về các mối quan hệ của Giáo hội với các tôn giáo khác, Ðức thánh cha khẳng định rằng Giáo hội "được mời gọi đối thoại một cách khôn ngoan và bác ái với các tín đồ của các tôn giáo khác, mỗi khi có thể làm được". Theo Ðức thánh cha, làm như thế, Giáo hội góp phần gia tăng sự cảm thông hổ tương và tiến bộ của nhân loại".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page