Israel ca ngợi sự can đảm

của Ðức thánh cha

 

Israel ca ngợi sự can đảm của Ðức thánh cha.

Gierusalem [AFP 3/3/2011] - Israel ca ngợi sự can đảm của Ðức thánh cha Benedicto XVI vì đã nhìn nhận rằng dân tộc Do thái không phải là những người đã giết Chúa Giesu.

Hôm thứ Năm 3 tháng 3 năm 2011, trong một lá thư gởi đến Ðức thánh cha, thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã ca ngợi Ðức thánh cha vì những lời "bình luận thần học" của ngài đối với trách nhiệm của dân tộc Do thái trong vụ án của Chúa Giesu.

Trong lá thư, thủ tướng Israel viết rằng ông "ca ngợi Ðức thánh cha vì đã mạnh mẽ bác bỏ lời cáo gian đã từng được xử dụng như nguyên cớ để thù hận dân tộc Do thái trong hằng bao thế kỷ".

Ông Netanyahu hy vọng rằng "lập trường rõ ràng và sự can đảm của Ðức thánh cha sẽ củng cố các mối quan hệ giữa người Do thái và các tín hữu Kitô trên toàn thế giới, cũng như giúp thăng tiến hòa bình và hòa giải giữa các thế hệ tương lai".

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong tập hai của cuốn sách có tựa đề "Ðức Giesu Nazareth" mà một số trích dẫn đã được Tòa thánh cho phổ biến hôm thứ Tư 2 tháng 3 năm 2011, Ðức thánh cha đã tái khẳng định rằng không phải "dân tộc Do thái", xét như là một tập thể, đã giết Chúa Giesu.

Vai trò của người Do thái trong cái chết của Chúa Giesu đã từng là nguyên nhân dẫn đến nhiều căng thẳng giữa người Do thái và các tín hữu Kitô là những người trong hàng bao thế kỷ đã xem họ như những "kẻ giết Chúa".

Trong một thông cáo, tòa đại sứ Israel bên cạnh Tòa thánh cũng cầu mong rằng "cái nhìn tích cực" của Ðức thánh cha sẽ tạo cảm hứng cho người Công giáo trên toàn thế giới.

Thông cáo của tòa đại sứ Israel viết rằng "những lời của Ðức thánh cha phù hợp với lập trường chính thức của Giáo hội kể từ khi công bố tuyên ngôn "Nostra Aetate" về các mối quan hệ với Do thái giáo hồi năm 1965. Tuyên ngôn đã mở đường cho cuộc đối thoại giữa hai tôn giáo.

Ðược hãng thông tấn Pháp afp phỏng vấn, giáo trưởng David Rosen, người đặc trách về cuộc đối thoại liên tôn của Ủy ban Do thái Hoa kỳ, cho rằng cuốn sách của Ðức thánh cha là một tài liệu quan trọng vì sẽ được hằng triệu người Công giáo trên thế giới đọc.

Theo ông, "phần lớn các tín hữu Công giáo không có một ý niệm nào về những gì đã được viết trong các văn kiện của công đồng Vatican II. Nhưng khi Ðức giáo hoàng lên tiếng, thì chắc chắn sẽ có hàng triệu người đọc".

Các quan hệ giữa quốc gia Israel và Tòa thánh vẫn còn phức tạp vì những tranh chấp về qui chế pháp lý của các di sản Công giáo tại Thánh Ðịa, vì cuộc tranh luận về vai trò của đức Pio XII trong cuộc sát tế người Do thái trong thời đệ nhị thế chiến, cũng như việc Israel sát nhập Gierusalem và chiếm đóng các lãnh thổ Palestine.

Tòa thánh đã chờ đợi cho đến năm 1993 mới nhìn nhận quốc gia Israel.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page