Hàng chục ngàn tín hữu Kitô Copte Ai cập

xuống đường chống lại lệnh phá hủy

một trung tâm chăm sóc

người khuyết tật do Giáo hội điều khiển

 

Hàng chục ngàn tín hữu Kitô Copte Ai cập xuống đường chống lại lệnh phá hủy một trung tâm chăm sóc người khuyết tật do Giáo hội điều khiển.

Cairo [Asianews 2/3/2011] - Hàng chục ngàn tín hữu Kitô Copte Ai cập xuống đường chống lại lệnh phá hủy một trung tâm chăm sóc người khuyết tật do Giáo hội điều khiển.

Trên 10 ngàn tín hữu Kitô Copte tại tỉnh Minya, cách thủ đô Cario 250 cây số về hướng nam, đã biểu tình để yêu cầu ông Ahmed Dia el Din, tỉnh trưởng, phải từ chức vì đã ra lệnh phá hủy Trung Tâm dành cho người khuyết tật tại làng Deir Barsha điều khiển.

Những người biểu tình từ làng Deir Barsha và Deir Heness đã tuần hành qua các đường phố và hô những khẩu hiệu yêu cầu ông El Din "hãy đi theo quan thầy của ông là Hosni Mubarak". Một khẩu hiệu viết: "Chúng tôi đã ngưng hối lộ cho nên ông muốn phá hủy trung tâm".

Sau cuộc biểu tình, trên 200 tín hữu Copte đã không chịu rời bỏ trung tâm. Họ tọa kháng cho đến khi chính quyền địa phương phải rút lại lệnh phá hủy trung tâm.

Ðược biết trung tâm 5 tầng này thuộc Giáo phận Mallawi và cung cấp dịch vụ cho người già và trẻ em của 75 làng trong tỉnh.

Dạo đầu năm 2011, chính quyền địa phương muốn phá hủy trung tâm. Nhưng kế hoạch đã bị chận đứng vì làn sóng phẩn nộ của các tín hữu Kitô trên toàn quốc tiếp theo vụ thảm sát các tín hữu Chính thống tại Alexandria trong đêm giao thừa cuối năm 2010.

Một trong những người biểu tình nói với hãng thông tấn Asianews rằng cách đây 4 năm chính tỉnh trưởng El Din đã khánh thành trung tâm và giấy phép xây cất cũng như giấy tờ đều hợp lệ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page