Ðức thánh cha quan ngại

về cuộc khủng hoảng tại Lybia

 

Ðức thánh cha quan ngại về cuộc khủng hoảng tại Lybia.

Vatican [AFP 2/3/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI quan ngại về cuộc khủng hoảng tại Lybia.

Hôm thư Tư 2 tháng 3 năm 2011, sau cuộc hội kiến với Ðức thánh cha, bà Josette Sheeran, giám đốc Chương trình thực phẩm thế giới, cho biết: Ðức thánh cha rất quan ngại về cuộc khủng hoảng tại Lybia.

Trong một thông cáo của Chương trình thực phẩm thế giới được Tòa thánh phổ biến cho báo chí, bà Sheeran nói rằng Ðức thánh cha đã "bày tỏ sự quan ngại của ngài về số phận những người vô tội bị mắc kẹt trong thảm kịch khủng khiếp này".

Cho tới nay Ðức thánh cha chưa chính thức đưa ra lời tuyên bố nào về tình hình tại Lybia, kể từ khi bùng nổ cuộc nổi loạn chống lại chế độ độc tài Mouammar Kadhafi hồi giữa tháng 2 năm 2011.

Hôm thứ Ba 1 tháng 3 năm 2011, bà Sheeran đã đến biên giới giữa Tunisia và Lybia. Bà cho biết "rất xúc động" trước sự quan tâm của Ðức thánh cha khi bà tường thuật lại các biến cố.

Tại vùng biên giới này, bà Sheeran đã có thể trực tiếp nhìn thấy sự hiện diện của hàng chục ngàn người đang trốn chạy các cuộc bạo động.

Bà giám đốc Chương trình thực phẩm thế giới của Liên hiệp quốc cho biết: cứ mỗi giờ có khoảng 2 ngàn người tràn qua biên giới. Bà kêu gọi thế giới hãy hành động nhanh chóng để ngăn chận một thảm họa nhân đạo còn lớn hơn.

Trong thông cáo được Tòa thánh cho phổ biến, bà Sheeran nói rằng "vào giữa lúc giá dầu hỏa và lương thực gia tăng cũng như những biến chuyển chính trị ảnh hưởng đến hàng triệu người vốn đang đau khổ vì đói khát, sự trợ giúp của Giáo hội Công giáo và các tổ chức của Giáo hội lại càng thiết yếu hơn để nâng đỡ hoạt động của Chương trình lương thực thế giới đối với những người dễ bị tổn thương nhứt".

Ðược biết: nhiều tổ chức tôn giáo và các tổ chức không chính phủ hoạt động theo tinh thần Công giáo thường xuyên hợp tác với Chương trình thực phẩm thế giới. Ðặc biệt xuyên qua các chi nhánh quốc gia, Caritas quốc tế "hợp tác chặt chẽ với Chương trình thực phẩm thế giới tại 29 quốc gia". Ngoài ra cũng phải kể đến hoạt động tích cực của một tổ chức Giáo hội khác là cộng đồng thánh Egidio.

Chương trình thực phẩm thế giới giải thích rằng sứ mệnh của bà Sheeran tại Tunisia có mục đích "cung cấp khẩn thiết thực phẩm cho những người dễ bị tổn thương nhứt và giúp củng cố các mạng lưới bảo vệ thực phẩm tại những quốc gia đang có chuyển giao quyền hành chính trị".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page