Khách hành hương

tiếp tục đổ xô về Medjugorje

 

Khách hành hương tiếp tục đổ xô về Medjugorje.

Medjugorje, Bosnia Herzegovina [CNS 28/2/2011] - Trong khi Tòa Thánh thiết lập một ủy ban điều tra về các cuộc hiện ra tại Medjugorje, thì khách hành hương vẫn tiếp tục đổ xô về thị trấn nhỏ bé này.

Nhân dịp sắp kỷ niệm 30 năm các cuộc "hiện ra" của Ðức Mẹ tại Medjugorje, thành phố này đã mở thêm nhiều khách sạn, nhà trọ, tiệm ăn và hàng quán để phục vụ khách hành hương.

Hiện có 11 tu sĩ dòng Phanxico đang phục vụ trong giáo xứ thánh Giacobe. Ngoài ra, các linh mục khách cũng đến giúp một tay trong công tác mục vụ dành cho khách hành hương.

Tháng 6 năm 1981, 6 thanh thiếu niên trong làng nói rằng họ đã được Ðức Mẹ hiện ra. Kể từ đó, khách hành hương từ khắp nơi tìm đến ngôi làng nằm trên một ngọn đồi để cầu nguyện xin ơn cho bản thân và cho những người đau bệnh.

Hầu hết những người được Ðức Mẹ hiện ra đều nói rằng các cuộc hiện ra vẫn tiếp tục diễn ra mỗi ngày. Tất cả 6 người được Ðức Mẹ hiện ra đều đã lập gia đình và có con cái. Một số hiện vẫn còn sống tại Medjugorje hay một làng kề bên.

Trong 30 năm vừa qua, khách hành hương đã dâng cúng rất nhiều để giúp thay đổi cuộc sống của các trẻ em mồ côi, các phụ nữ đang gặp khó khăn và những người trẻ đang nghiện ngập.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page