Một giám mục cảnh cáo

Nicaragua có thể rơi vào độc tài

 

Một giám mục cảnh cáo: Nicaragua có thể rơi vào độc tài.

Managua, Nicaragua [CNA 1/3/2011] - Một vị Giám mục Nicaragua cảnh cáo rằng nước này có thể rơi vào chế độc độc tài.

Ðược biết hôm 26 tháng 2 năm 2011, đảng Sandinista loan báo rằng tổng thống Daniel Ortega có thể ra tranh cử trong nhiệm kỳ tới, mặc dù Hiến Pháp nước này không cho phép tổng thống được phục vụ trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Phản ứng trước tin này, Ðức cha Silvio Jose Baez, Giám mục phụ tá Giáo phận Managua cảnh cáo rằng Nicaragua có thể tiến tới một "hình thức độc tài công khai hay che đậy".

Ðức cha Baez nói rằng đây không phải là ý kiến riêng của ngài mà là lập trường chung của các Ðức giám mục Nicaragua.

Hồi năm 2010, các Ðức giám mục Nicaragua đã khẳng định rằng quyền hành không nên bị tập trung vào "trong tay của một số người".

Ðức giám mục phụ tá Giáo phận Managua giải thích rằng các Ðức giám mục không hề chống lại chính phủ. Ðúng hơn, các ngài chỉ đưa ra những chỉ dẫn dựa trên "sự thật và công lý xuất phát từ Tin Mừng" cũng như lẽ khôn ngoan của Giáo hội trong giáo huấn xã hội. Sự khôn ngoan này giúp các chính trị gia nhìn xuyên qua những đám mây mù của tội lỗi và tham vọng cá nhân".

Theo Ðức cha Baez, các chính trị gia tại Nicaragua cần được thanh luyện, bởi vì hiện vẫn còn thiếu những giá trị đạo đức và luân lý.

Ðược biết: ông Daniel Ortega, thuộc đảng Sandinista thân cộng, đã từng làm tổng thống Nicaragua từ năm 1986 đến năm 1990. Ông được tái cử năm 2006.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page