Chính phủ Afghanistan trả tự do

cho một tín hữu Kitô

bị kết án từ hình vì tội cải đạo

 

Chính phủ Afghanistan trả tự do cho một tín hữu Kitô bị kết án từ hình vì tội cải đạo.

Roma [Zenit 27/2/2011] - Ðài phát thanh Vatican chào mừng việc chính phủ Afghanistan trả tự do cho một tín hữu Kitô bị kết án tử hình vì tội bỏ Hồi giáo để gia nhập Kitô giáo.

Ðược biết người tín hữu này là ông Sayed Musa, 45 tuổi, nhân viên Hội Hồng thập tự. Ông Musa đã bị bắt ngày 31 tháng 5 năm 2010 vì tội trở lại Kitô giáo. Ông đã bị kết án tử hình vì tội "chối đạo".

Có lẽ do áp lực quốc tế mà ông Musa đã được trả tự do hôm 25 hay 26 tháng 2 năm 2011.

Tin này đã được ông Afzal Nooristani, giám đốc của tổ chức "trợ giúp pháp lý tại Afghanistan", đồng thời là luật sư của ông Musa loan báo cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo.

Theo tin, ông Musa có thể sẽ đi tỵ nạn tại Pakistan là nơi mà một thành viên của gia đình ông đang sinh sống.

Theo luật sư Nooristani, "cần phải cải tổ toàn diện luật tư pháp của Afghanistan để nhìn nhận quyền của các tín đồ các tôn giáo khác với Hồi giáo được thờ phượng theo những hình thức được luật pháp tiên liệu."

Hiện nay luật Hồi giáo Sharia vẫn là nền tảng của luật pháp Afghanistan, theo đó tất cả những ai bỏ Hồi giáo để gia nhập vào một tôn giáo khác đều bị kết án tử hình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page