Hoa kỳ đòi hỏi công lý

cho các tín hữu Kitô bị sát hại tại Ai cập

 

Hoa kỳ đòi hỏi công lý cho các tín hữu Kitô bị sát hại tại Ai cập.

Washington [Zenit 25/2/2011] - Ủy ban tự do tôn giáo thế giới của Hoa kỳ đang tạo áp lực để đòi hỏi công lý cho các tín hữu Kitô bị sát hại tại Ai cập.

Tưởng cũng nên biết: hôm Chúa nhựt 20 tháng 2 năm 2011, Ai cập đã tha bỗng cho hai người có can dự vào vụ sát hại 6 tín hữu Kitô Chính thống Copte và một nhân viên công lực Hồi giáo tại Nagaa Hamadi, thượng Ai cập dạo tháng Giêng năm 2010.

Ông Leonard Leo, chủ tịch của Ủy ban tự do tôn giáo thế giới của Hoa kỳ, nhấn mạnh rằng vụ án này đã kéo dài một năm và tòa án an ninh Ai cập đã phạm những sai lầm nghiêm trọng trong thủ tục xét xử.

Hồi tháng trước, Mohamed Ahmed Hussein, một trong 3 thủ phạm của vụ sát hại, đã bị kết án tử hình. Tòa đã công bố án lệnh hôm Chúa nhựt 20 tháng 2 năm 2011 và tha bỗng cho hai tòng phạm khác.

Về những thay đổi chính trị đã diễn ra tại Ai cập, ông Leo khẳng định rằng chính phủ mới tại nước này cần phải mang ra xét xử tất cả những kẻ phạm tội sát nhân như thế.

Cũng vậy, Ủy ban tự do tôn giáo thế giới của Hoa kỳ kêu gọi mở cuộc điều tra để truy tố những thủ phạm của vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Chính thống Copte tại Alexandria trong đêm giao thừa cuối năm 2010. Ủy ban này nói rằng nếu không thi hành công lý đến nơi đến chốn, thì không thể chấm dứt những cuộc bạo động nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số tại Ai cập.

Theo ông chủ tịch Ủy ban tôn giáo thế giới Hoa kỳ, chính phủ Ai cập cần phải bảo đảm rằng "các nơi thờ phượng của Kitô giáo và những người ngoài Hồi giáo phải được an toàn, nhứt là trong bầu khí hiện nay khi các nhóm tôn giáo thiểu số luôn trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công của các thành phần cực đoan."

Một thông cáo báo chí của Ủy ban nhấn mạnh rằng "trong nhiều năm, chính phủ Ai cập đã thất bại trong việc chận đứng việc đàn áp và kỳ thị đối với các tín hữu Kitô và các tôn giáo khác hay trừng trị những kẻ gây ra bạo động hoặc những vụ vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng khác".

Cuối cùng, Ủy ban kêu gọi chính phủ Ai cập phải có một "luật pháp thống nhứt về việc xây cất và bảo quản các nơi thờ phượng, bãi bỏ những hạn chế đối với các nhóm tôn giáo thiểu số và luật chống phạm thượng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page