Hội đồng Giám mục Hoa kỳ than phiền

về việc chính phủ nước này

không bảo vệ luật hôn nhân

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ than phiền về việc chính phủ nước này không bảo vệ luật hôn nhân.

Washington [CWN 24/2/2011] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ than phiền về việc chính phủ của tổng thống Barack Obama không bảo vệ luật hôn nhân.

Mới đây, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã ra tuyên ngôn than phiền về việc chính phủ nước này quyết định không bênh vực luật bảo vệ hôn nhân tại tòa án.

Ông Anthony Picarello, thuộc hội đồng cố vấn cho Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng "từ hằng ngàn năm qua và trong mọi nền văn hóa, hôn nhân đã được hiểu như là sự kết hợp của một người nam và một người nữ. Nhưng nay, tổng thống đã ra lệnh cho Bộ Tư Pháp ngưng bênh vực luật bảo vệ hôn nhân, một luật liên bang đã được một Quốc hội do đảng cộng hòa lãnh đạo và một tổng thống thuộc đảng Dân Chủ thông qua và ký ban hành chỉ cách đây 15 năm, nhằm tái xác nhận định nghĩa trên đây. Lý do nên tảng khiến tổng thống Obama đưa ra quyết định như trên là vì xem rằng luật này có tính kỳ thị đối với người đồng tính.

Theo ông Picarello, quyết định của tổng thống Obama là một "đe dọa nghiêm trọng cho tự do tôn giáo". Ông nói rằng quyết định này cho thấy Hành pháp đã trốn tránh trách nhiệm trong việc thi hành luật pháp. Quyết định cũng là một hành động xúc phạm đến hàng triệu người Mỹ vừa khước từ việc kỳ thị bất công vừa khẳng định giá trị độc nhứt vô nhị và vô song của hôn phối giữa một người nam và một người nữ.

Theo ông Picarello, cho rằng luật bảo vệ hôn phối là một kỳ thị là một đe dọa trầm trọng đối với tự do tôn giáo của những người ủng hộ định chế hôn nhân truyền thống trên toàn quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page