Ðức thánh cha và tổng thống Liban

cầu mong cho xứ sở này được ổn định

 

Ðức thánh cha và tổng thống Liban cầu mong cho xứ sở này được ổn định.

Vatican [AFP 24/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI và tổng thống Liban cầu mong cho xứ sở này được ổn định.

Tòa thánh nói rằng hôm thứ Năm 24 tháng 2 năm 2011 Ðức thánh cha và tổng thống Liban, ông Michel Sleiman đều cầu mong rằng "việc thành lập chính phủ mới sẽ tạo sự ổn định cho Liban, vốn được kêu gọi đương đầu với những thách đố quan trọng quốc nội cũng như quốc tế".

Thông cáo của Tòa thánh ghi nhận rằng trong cuộc hội kiến "thân mật" kéo dài nửa tiếng đồng hồ, Ðức thánh cha và tổng thống Sleiman cũng đề cập đến nghĩa vụ của các "chính quyền dân sự và tôn giáo phải giáo dục lương tâm về hòa bình và hòa giải".

Hai vị cũng nhắc đến tình hình tại Trung đông, đặc biệt là các biến cố gần đây tại một số quốc gia Á rập và bày tỏ "xác tín chung là cần phải giải quyết các cuộc xung đột đang diễn ra trong vùng".

Cách riêng, Ðức thánh cha và tổng thống Liban nhấn mạnh đến hoàn cảnh của các tín hữu Kitô tại Trung đông và sự đóng góp của họ cho thiện ích của toàn thể xã hội.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định rằng "Liban, vì sự hiện diện của nhiều cộng đồng Kitô và Hồi giáo, là biểu tượng của tự do và sống chung không những cho Trung đông mà còn cho toàn thế giới."

Nhà lãnh đạo Liban đã dâng tặng cho Ðức thánh cha một bình hương bằng ngà và vàng có từ thế kỷ 16 từ tu viện Qannoubine. Về phần mình Ðức thánh cha tặng cho vị quốc khách huy chương của triều đại ngài.

Tại Liban, các bộ trưởng của phong trào Hezbollah đã từ chức hôm 12 tháng Giêng năm 2011, khiến cho chính phủ của thủ tướng Saad Hariri sụp đổ. Tỷ phú Najib Mikati, một người rất gần gũi với tổng thống Syria, Bachar al Assad, được chọn để thay thế trong chức vụ thủ tướng Liban.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page