Kêu gọi cầu nguyện và tỏ tình liên đới

sau trận động đất tại New Zealand

 

Kêu gọi cầu nguyện và tỏ tình liên đới sau trận động đất tại New Zealand.

Christchurch [Fides 22/2/2011] - Giáo hội tại New Zealand kêu gọi cầu nguyện và tỏ tình liên đới với các nạn nhân động đất.

Trong một bản tin được gởi đến hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, cha Paul Shannahan, giám đốc phân bộ New Zealand của tổ chức Bác ái Công giáo "Catholic Mission" có trụ sở tại Úc đại lợi, cho biết: một trận động đất dữ dội với cường độ 6.3 được ghi nhận theo địa chấn kế đã lay động thành phố Christchurch, miền nam New Zealand vào lúc một giờ trưa ngày thứ Ba 22 tháng 2 năm 2011. Theo ghi nhận sơ khởi, đã có trên 65 người bị thiệt mạng. Hai nhà thờ chính tòa nổi tiếng của Giáo hội Công giáo và Anh Giáo đã bị hư hại nặng nề.

Tổ chức bác ái "Catholic Mission" đã mở chiến dịch kêu gọi cầu nguyện tại 160 quốc gia.

Tưởng cũng nên nhắc lại: đạo tháng 9 năm 2010, một trận động đất đo được 7 chấm trên địa chấn kế đã tàn phá nặng nề các cơ sở và nhà cửa tại Christchurch, nhưng vì xảy ra trong ngày Chúa nhựt là ngày nghỉ cho nên không gây thiệt hại về nhân mạng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page