Các thách đố của

các Tổ chức Bác ái Công giáo

 

Các thách đố của các Tổ chức Bác ái Công giáo.

Roma [Zenit 22/2/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ðức hồng y Robert Sarah, người Guinea, Phi châu năm nay 65 tuổi, được Ðức thánh cha bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Tòa thánh "Cor Unum" [Ðồng Tâm] là cơ quan giáo triều có nhiệm vụ điều hợp các hoạt động bác ái của Giáo hội trên tòan thế giới.

Ðức hồng y Sarah đã được đức Gioan Phaolo II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Conakry khi ngài mới 34 tuổi. Năm 2001, ngài được gọi về Roma làm thư ký của Bộ truyền giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum đã phân tách một số thách đố mà các Tổ chức Bác ái Công giáo đang phải đương đầu. Chúng tôi xin được trích đọc bài phỏng vấn.

Ðược biết: hôm qua thứ Ba 22 tháng 2 năm 2011, Ðức hồng y Sarah đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI ủy thác cho việc giới thiệu sứ điệp mùa chay năm 2011. Ðức hồng y Sarah nói rằng sứ điệp mùa chay năm 2011 lấy lại một chủ đề mùa chay rất cũ mà có lẽ ngày nay người ta ít chú ý tới. Thật vậy, trong giáo hội tiên khởi, mùa chay cũng là mùa chuẩn bị gần cho việc chịu phép rửa của các dự tòng. Do đó, trong sứ điệp mùa chay năm 2011, Ðức thánh cha nhắc lại rằng bí tích rửa tội là khởi đầu của cuộc sống Kitô và của công phúc. Xuyên qua phụng vụ các ngày Chúa nhựt mùa chay, Ðức thánh cha ôn lại ý nghĩa của bí tích rửa tội.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum nói rằng sứ điệp mùa chay năm 2011 là một khí cụ mục vụ rất cụ thể và hữu ích, nhứt là trong các giáo xứ, để tái khám phá bí tích của sự tái sinh của chúng ta trong Chúa Giesu Kitô.

Ðức hồng y Sarah được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum chỉ cách đây 4 tháng. Ðược hỏi về cảm tưởng của ngài trong thời gian này, vị Hồng y người Guinea nói rằng ngài rất cảm kích về sự dấn thân của các tín hữu Kitô trong lãnh vực bác ái. Ngài nghĩ đến các giáo dân, linh mục, tu sĩ và giám mục mà ngài đã gặp gỡ trong tuần tĩnh tâm dành cho các vị hữu trách trong mục vụ bác ái được tổ chức tại đền thánh Ðức Mẹ Czestochowa, Balan. Ðức hồng y cũng cho biết ngài đã gặp gỡ với một số thiện nguyện viên làm việc tại Haiti. Cách đây hai tuần, ngài cũng đã tham dự phiên họp của Ủy ban hành chánh của Sáng hội "Gioan Phaolo II vì Sahel". Ðây là sáng hội nhằm phục vụ các dân tộc tại Sahel là vùng đất nghèo nhứt của Phi Châu, gần Guinea quê hương của Ðức hồng y.

Cách đây một năm, sau trận động đất xảy ra hồi tháng Giêng năm 2010, Ðức hồng y có đến viếng thăm Haiti. Ðức hồng y cho biết: ngài đã gặp gỡ với đại diện của trên 60 tổ chức bác ái Công giáo đang hoạt động tại nước này. Theo Ðức hồng y, ngoài sự tái thiết vật chất, còn cần phải tái thiết cả về mặt luân lý và tinh thần cho quốc gia này. Nhân danh Ðức thánh cha, Hội đồng Tòa thánh Cor Unum đã đóng góp vào việc xây dựng các trường học và nhà thờ tại nước này.

Năm 2011 là một năm rất quan trọng đối với Caritas quốc tế. Ðức hồng y Sarah giải thích: "Caritas quốc tế là liên đoàn các Caritas quốc gia để phối hợp các hoạt động trên qui mô quốc tế. Các Ðức giáo hoàng đã mong muốn và đã thăng tiến Caritas quốc tế. Caritas quốc tế là một cơ quan đặc biệt tích cực trong việc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp, nhưng cũng được đánh giá cao trong lãnh lực dân sự. Vào tháng 5 năm 2011 sẽ diễn ra phiên khoáng đại qui tụ đại diện của 165 tổ chức thành viên. Các chức vụ chính trong liên đoàn sẽ được bầu lại. Ðặc biệt, sau 4 năm phục vụ, bà Lesley Anne Knight, tổng thư ký Caritas quốc tế, sẽ mãn nhiệm kỳ.

Caritas quốc tế hiện đang phải đương đầu với các thách đố nội bộ, gắn liền với việc duyệt lại các qui chế của tổ chức. Các thách đố này gồm có: sự hợp tác nội bộ, bản sắc Công giáo của liên đoàn, sự hợp tác với Tòa thánh, việc dấn thân tại các lục địa, tính tự trị của mỗi một Caritas thành viên.

Ngoài Caritas quốc tế, Ðức hồng y Sarah còn cho biết ngài cũng đang hợp tác với hàng trăm tổ chức bác ái Công giáo khác ở qui mô giáo phận, quốc gia và thế giới. Trong năm 2010, các tổ chức bác ái Công giáo đã tài trợ cho gần 500 dự án trên khắp thế giới.

Ðức hồng y Sarah nói rằng nhiệm vụ của Hội đồng Tòa thánh Cor Unum chính là định hướng và phối hợp các tổ chức bác ái của Giáo hội để, như Ðức thánh cha đã viết trong thông điệp "Thiên Chúa là Tình yêu", cổ võ các tổ chức chia sẻ sứ mệnh toàn cầu của Giáo hội.

Chia sẻ lịch trình làm việc của Hội đồng Tòa thánh Cor Unum, Ðức hồng y Sarah cho biết: trong tuần tới, ngài sẽ đến Burundi, Phi Châu để khánh thành một trường học được Cor Unum tài trợ và được dâng hiến cho đức thánh cha để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục đối với các thế hệ tương lai.

Nhưng ngoài các dự án, theo Ðức hồng y Chủ tịch Hội đồng Cor Unum, điều quan trọng hơn cả đối với hội đồng này chính là tái lập mối giây liên lạc giữa công cuộc phúc âm hóa và bác ái cũng như nhắc lại với tất cả những ai đang hoạt động trong lãnh vực bác ái rằng Giáo hội hoạt động nhân danh Chúa vì thiện ích toàn diện của con người.

Vị hồng y người Phi Châu này nói: "Hoạt động bác ái của Giáo hội không chỉ nhắm đến tiến bộ xã hội, mà còn muốn đưa con người đến gần Thiên Chúa, Cội nguồn của mọi thiện ích."

Trích dẫn thông điệp đầu tiên của đức Benedicto XVI, Ðức hồng y Sarah nói rằng "nhu cầu lớn nhứt của con người thời đại không chỉ là cơm bánh, thuốc men để chữa trị hay quần áo, mà là chính Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa, con người sẽ rơi vào bóng tối; nó không biết đi về đâu; nó không biết tìm đâu ra sự thật. Ðối với chúng ta, Chúa Giesu là Ðường, là Chân lý và là Sự Sống".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page