Các tín hữu Kitô Ấn độ biểu tình

đòi hỏi công lý sau những vụ tấn công

vào các nhà thờ

 

Các tín hữu Kitô Ấn độ biểu tình đòi hỏi công lý sau những vụ tấn công vào các nhà thờ.

Mangalore, Ấn độ [Asianews 21/2/2011] - Các tín hữu Kitô tại Mangalore, bang Karnataka Ấn độ biểu tình đòi hỏi công lý sau những vụ tấn công vào các nhà thờ.

Hôm Chúa nhựt 20 tháng 2 năm 2011, trên 50 ngàn tín hữu Kitô thuộc 45 cộng đồng giáo hội khác nhau tại Mangalore đã xuống đường để phản đối một bản báo cáo của Ủy ban Somasekhar về những cuộc tấn công vào các nhà thờ hồi năm 2008. Với sự tham dự của nhiều Giám mục thuộc 5 giáo hội khác nhau, cuộc xuống đường này được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn nhứt trong những năm gần đây.

Những người biểu tình đã trao cho thủ tướng bang Karnataka, ông Yeddyarappa một tuyên ngôn để bác bỏ bản báo cáo của Ủy ban Somasekhar mà họ cho là "bị bóp méo" và yêu cầu chính quyền bang phải ủy thác việc điều tra cho Cục Ðiều Tra Trung ương.

Những người tham gia cuộc biểu tình đã đi trong thinh lặng, mặc áo đen và bịt miệng bằng một băng vải cũng như phất những lá cờ đen. Tại điểm đến là Nehru Maidan, nhiều nhà lãnh đạo Kitô trong đó có Ðức cha Aloysius Paul D'Souza, Tổng giám mục Giáo phận Mangalore, đã yêu cầu chính phủ và thống đốc bang hãy bác bỏ bản báo cáo và ủy thác công cuộc điều tra cho Cục điều tra trung ương.

Bản tuyên ngôn của đoàn người biểu tình nhấn mạnh rằng bản báo cáo của ủy ban Somasekhar không nhìn nhận trách nhiệm của các viên chức chính quyền và cảnh sát trong các cuộc bạo động cũng như chỉ nói đến những cuộc tấn công vào các nhà thờ tại một số địa phương mà không ghi nhận các cuộc tấn công tràn lan trong toàn bang.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page