Ủy ban quốc tế liên lạc Công giáo và Do thái

kỷ niệm 40 năm thành lập

 

Ủy ban quốc tế liên lạc Công giáo và Do thái kỷ niệm 40 năm thành lập.

Paris [AFP 21/2/2011] - Ủy ban quốc tế liên lạc Công giáo và Do thái kỷ niệm 40 năm thành lập.

Ủy ban quốc tế liên lạc Công giáo và Do thái là "nơi gặp gỡ của các tổ chức cấp cao của Do thái giáo thế giới và đại diện của Tòa thánh". Ủy ban sẽ nhóm họp tại Paris, Pháp quốc từ ngày 27 tháng 2 đến 2 tháng 3 năm 2011 để kỷ niệm 40 năm thành lập.

Về phía Do thái, ông Gilles Bernheim, đại giáo trưởng Do thái tại Pháp và ông Richard Prasquier, chủ tịch hội đồng đại diện các tổ chức Do thái tại Pháp và về phía Công giáo, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và đức Thượng phụ Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Gierusalem, sẽ gặp nhau tại Học viện "College des Bernadins" trong ngày khai mạc 27 tháng 2 năm 2011.

Ngày 28 tháng 2 năm 2011, một cây sồi sẽ được trồng tại thành phố Raincy để tưởng niệm ông Illan Halimi, một người Pháp gốc Do thái đã bị tra tấn và sát hại năm 2006.

Cuối cùng, Ủy ban sẽ dành ngày mùng một tháng 3 để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc sát tế người do thái tại Pháp.

Cuộc gặp gỡ của Ủy ban quốc tế liên lạc Công giáo và Do thái trùng hợp với cuộc gặp gỡ lần thứ 21 của Ủy ban tham vấn liên tôn của Do thái thế giới và Ủy ban về quan hệ với Do thái giáo của Tòa thánh. Hai ủy ban này gặp nhau mỗi năm hai lần.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page