Ðại sứ Ai cập bên cạnh Tòa thánh

sẽ trở lại nhiệm sở

 

Ðại sứ Ai cập bên cạnh Tòa thánh sẽ trở lại nhiệm sở.

Cairo [AFP 20/2/2011] - Ðại sứ Ai cập bên cạnh Tòa thánh sẽ trở lại nhiệm sở.

Hôm Chúa nhựt 20 tháng 2 năm 2011, bộ ngoại giao Ai cập loan báo rằng bà đại sứ Ai cập bên cạnh Tòa thánh, được chính phủ nước này triệu hồi về nước sau cuộc khủng hoảng giữa Cairo và Tòa thánh dạo tháng Giêng năm 2011, sẽ trở lại Roma trong tuần này.

Tưởng cũng nên nhắc lại: chính phủ Ai cập đã tố cáo Ðức thánh cha xen vào nội bộ nước này khi ngài lên tiếng kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô, nhứt là sau khi xảy ra vụ thảm sát các tín hữu Kitô Copte tại một nhà thờ Chính thống ở Alexandria trong đêm giao thừa cuối năm 2009.

Bộ ngoại giao Ai cập cho biết: chính phủ nước này "đã quyết định đưa đại sứ bên cạnh Tòa thánh trở lại nhiệm sở kể từ thứ Tư 23 tháng 2 năm 2011".

Trong một thông cáo, ông Hossam Zaki, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Ai cập giải thích rằng chính phủ nước này đã đưa ra quyết định trên sau khi bà đại sứ bên cạnh Tòa thánh giải thích rằng "Tòa thánh mong muốn được lật qua trang sử về mối bất đồng với Ai cập".

Ông Zaki nói rằng "Ai cập đánh giá cao những tín hiệu tích cực mà nhiều viên chức Tòa thánh đã liên tục đưa ra trong thời gian gần đây".

Ngoài việc chính phủ Ai cập cho triệu hồi đại sứ của mình, đại học Al Azhar, tổ chức cao nhứt của Hồi giáo Sunni tại nước này, cũng quyết định đình chỉ các cuộc gặp gỡ với Tòa thánh vì cũng xem những lời tuyên bố của Ðức thánh cha liên quan đến các tín hữu Kitô đông phương là "những tấn công liên tục nhắm vào Hồi giáo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page