Ðại sứ Iraq bên cạnh Tòa thánh

kêu gọi các tín hữu Kitô

không nên sợ Hồi giáo

 

Ðại sứ Iraq bên cạnh Tòa thánh kêu gọi các tín hữu Kitô không nên sợ Hồi giáo.

Roma [CWN 17/2/2011] - Ðại sứ Iraq bên cạnh Tòa thánh kêu gọi các tín hữu Kitô không nên sợ Hồi giáo.

Trong một bài nói chuyện tại Vatican, đại sứ Iraq bên cạnh Tòa thánh, ông Habeeb Mohammad Hadi Ali Al Sadr nói rằng những kẻ khủng bố tấn công các tín hữu Kitô là những người không hề biết đến "bản chất khoan nhượng của Hồi giáo".

Trong bài nói chuyện, đại sứ Iraq chỉ trích các phương tiện truyền thông tây phương vì nhấn mạnh đến những hiểm họa mà các tín hữu Kitô tại Iraq phải gánh chịu. Theo ông Al Sadr, sở đĩ những kẻ khủng bố tấn công các tín hữu Kitô là vì họ muốn bôi nhọ hình ảnh của Iraq.

Ông nói rằng kẻ thù của Iraq ngày nay chính là những thuộc hạ của ông Saddam Hussein.

Tưởng cũng nên nhắc lại: chế độ Saddam Hussein đã sụp đổ năm 2003 sau khi quân đội Hoa kỳ xâm chiếm nước này. Kể từ đó, trong tổng số 800 ngàn tín hữu Kitô tại Iraq, đã có phân nửa bỏ nước ra đi.

Ðại sứ Iraq bên cạnh Tòa thánh cho rằng những kẻ khủng bố đã đạt được mục tiêu của họ khi cho thế giới nghĩ rằng tương lai của các nhóm thiểu số tại nước này thật là đen tối trong chế độ mới. Ông nói rằng các phương tiện truyền thông và các tổ chức thế giới đã rơi vào cải bẫy này.

Ông kêu gọi các tín hữu Kitô Iraq đừng sợ hãi.

Ông Al Sadr nói rằng chính phủ đã cho thành lập một văn phòng mới đặt trách về an ninh cho các nhóm tôn giáo thiểu số và hứa làm nhiều nỗ lực hơn đến bảo vệ cũng như tái thiết các nhà thờ bị hư hại vì những hoạt động khủng bố.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page