Giáo hội Công giáo tại Cambodia

lên tiếng về cuộc đụng độ biên giới

giữa nước này và Thái lan

 

Giáo hội Công giáo tại Cambodia lên tiếng về cuộc đụng độ biên giới giữa nước này và Thái lan.

Phnom Penh, Cambodia [Ucanews 16/2/2011] - Các Ðức giám mục Cambodia lên tiếng về cuộc đụng độ ở biên giới giữa nước này và Thái lan.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 14 tháng 2 năm 2011, các Ðức giám mục Cambodia nói rằng các ngài lấy làm đau buồn sâu xa vì những cái chết vô ích trong các cuộc đụng độ về biên giới giữa nước này và Thái Lan hồi tuần trước. Các ngài kêu gọi tìm kiếm một giải pháp ôn hòa cho cuộc tranh chấp.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Cambodia nói rằng cuộc giao tranh cũng đã làm cho nhiều người bị thương, phá hủy các linh địa và tạo ra một sự thiệt hại không thể đền bù được cho di sản thế giới.

Tuyên ngôn mang chữ ký của Ðức cha Olivier Schmitthaeusler, Ðại diện Tông tòa Phnom Penh, viết rằng "Giáo hội Công giáo tại Cambodia kêu gọi mọi cộng đồng và tổ chức quốc gia cũng như quốc tế hãy khẩn cấp hợp tác với nhau trên mọi qui mô để giúp chận đứng cuộc xung đột xung quanh đền thờ Preah Vihear".

Nhiều tổ chức khác cũng ủng hộ lời kêu gọi của Giáo hội.

Ðược biết: các cuộc đụng độ giữa Cambodia và Thái lan tại vùng biên giới từ ngày 4 đến 7 tháng 2 năm 2011 đã làm cho ít nhứt 8 người thiệt mạng, 3 tại Thái lan và 5 tại Cambodia, nhiều người bị thương và hàng ngàn người phải đi lánh nạn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page