Ðức thượng phụ Gierusalem viếng thăm

các cộng đoàn tu sĩ tại Thánh Ðịa

 

Ðức thượng phụ Gierusalem viếng thăm các cộng đoàn tu sĩ tại Thánh Ðịa.

Gierusalem [Zenit 16/2/2011] - Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem viếng thăm các cộng đoàn tu sĩ tại Thánh Ðịa.

Hồi cuối tuần qua, Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Gierusalem thuộc nghi lễ Latinh, đã viếng thăm nhiều cộng đoàn tu sĩ, các nữ tu Camboni tại Betania, các nữ tu Thánh Tâm Ngôi Lời Nhập Thể cũng như nhiều cộng đoàn khác hiện diện tại Ain Karem, cách Gierusalem 7 cây số.

Với cuộc viếng thăm, Ðức thượng phụ Gierusalem muốn khích lệ các nữ tu để "họ tiếp tục sứ mệnh và làm chứng tá tại Thánh địa".

Hôm thứ Bảy 12 tháng 2 năm 2011, khởi đầu chuyến viếng thăm mục vụ, Ðức thượng phụ Twal đã đến Betania để thăm viếng các nữ tu Comboni. Các nữ tu này đang điều khiển một trường học hiện đang bị cô lập bởi bức tường do chính phủ Israel dựng lên.

Sau đó, Ðức thượng phụ đã đến Bethlehem để thăm viếng các nữ tu Thánh Tâm Ngôi Lời Nhập Thể là cộng đoàn có mặt tại Thánh Ðịa cách đây không lâu. Kế đó, Ðức thượng phụ đã dừng chân tại cộng đoàn các nữ tu Dòng Ngôi Lời Nhập Thể hiện đang điều khiển một trung tâm dành cho các trẻ em khuyết tật tại Beit Sahour và đang chờ đợi để dọn về Bethlehem.

Ngày hôm sau, Chúa nhựt 13 tháng 2 năm 2011, Ðức thượng phụ Gierusalem đã đến Ain Karen. Một thông cáo được phổ biến trên trang mạng của Tòa thượng phụ cho biết: Ain Karen là một địa danh hoàn toàn "Do thái", do đó các tín hữu Kitô sống tại đây có một sứ mệnh quan trọng. Thông cáo nhấn mạnh rằng các cư dân trong vùng này rất cảm kích trước cuộc sống của các nữ tu.

Sau Ain Karen, Ðức thượng phụ Twal đã đến thăm các tu sĩ Phanxico. Tại đây cũng có các nữ tu "Giáo Lý" hiện đang phụ trách linh địa Thăm Viếng. Ngài cũng đến cộng đoàn các nữ tu Ðức Bà Sion và cuối cùng thăm viếng các nữ tu Mân côi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page