Nỗ lực hội nhập văn hóa

của Giáo hội tại Lào

 

Nỗ lực hội nhập văn hóa của Giáo hội tại Lào.

Thakhet [Ucanews 15/2/2011] - Giáo hội Công giáo tại Lào đang nỗ lực hội nhập đức tin vào văn hóa dân tộc.

Trong một quốc gia trong đó Phật Giáo được xem như quốc giáo, các cộng đồng Công giáo đang tìm cách thích nghi niềm tin của mình với những truyền thống và văn hóa địa phương.

Cha Phonethep Phinesay nói với hãng thông tấn Ucanews rằng Giáo hội Công giáo đang mang những giá trị Kitô vào trong các truyền thống và lễ lạc tôn giáo để được gần gũi và sống hài hòa với những người khác.

Cha Phonethep hiện đang chăm sóc mục vụ cho giáo xứ Seno và 10 giáo họ thuộc Phủ doãn Tông tòa Savannakhet. Cha cho biết cha thường đi làm phép nhà của dân chúng bằng cách rẩy nước thánh trên cánh cửa cũng như làm phép củi được dùng để hỏa táng.

Vị linh mục 73 tuổi gốc Việt nam này nói rằng sau mùa gặt người Công giáo địa phương thường mang gạo, đậu, rượu và nếp đến nhà thờ để được ngài làm phép.

Cha cho biết người dân Lào tin ở thần thánh và rất tôn kính các sư sãi. Tại quốc gia cộng sản này, có đến 80 phần trăm trong tổng số 6 triệu rưởi dân là tín đồ Phật giáo.

Xom Thak, một người Công giáo gốc Việt nam, nói rằng trong Ngày đầu năm theo phật lịch được cử hành từ ngày 13 đến 15 tháng Tư hàng năm, gia đình ông thường đến chùa để được một vị sư già cột vào tay một băng vải để được may mắn trong năm mới.

Ông Thak nói rằng người Công giáo vẫn muốn giữ những truyền thống dân tộc và sống hài hòa với những người khác.

Số người Công giáo tại Lào hiện nay là 60 ngàn người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page