Nhân ngày lễ tình yêu

các tín hữu Kitô Nepal

giúp đỡ người nghèo

và phân phát Kinh Thánh

 

Nhân ngày lễ tình yêu, các tín hữu Kitô Nepal giúp đỡ người nghèo và phân phát Kinh Thánh.

Kathmandu [Asianews 15/2/2011] - Nhân ngày Valentine, lễ tình yêu, các tín hữu Kitô Nepal giúp đỡ người nghèo và phân phát Kinh Thánh.

Tại Nepal hiện có khoảng 150 ngàn tín hữu Kitô, trong số này chỉ có khoảng 8 ngàn người Công giáo. Kể từ khi chế độ quân chủ sụp đổ vào năm 2006 và nhà nước thế tục được thiết lập, các tín hữu Kitô được hưởng nhiều tự do hơn trong việc thờ phượng.

Mặc dù Kitô giáo vẫn tiếp tục bị người ấn giáo kỳ thị, con số người xin trở lại đạo ngày càng nhiều. Theo cộng đồng Công giáo Kathmandu, mỗi ngày Chúa nhựt có khoảng 200 người ngoài Công giáo tham dự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa.

Kể từ khi được bổ nhiệm làm Ðại diện Tông tòa tại Nepal năm 2007, Ðức cha Anthony Sharma, Tổng giám mục Kathmandu đã truyền chức được 7 linh mục. Hôm thứ Bảy 12 tháng 2 năm 2011, Ðức cha Sharma đã truyền chức linh mục cho một số chủng sinh gốc Ấn độ tại Maheshpur, cách Kathmandu khoảng 600 cây số về hướng đông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page