Pakistan vẫn duy trì

bộ các tôn giáo thiểu số

 

Pakistan vẫn duy trì bộ các tôn giáo thiểu số.

Islamabad, Pakistan [CWN 14/2/2011] - Chính phủ Pakistan tuyên bố vẫn duy trì bộ các tôn giáo thiểu số.

Chính phủ Pakistan hiện đang tìm cách giảm thiểu con số các cơ quan liên bang. Nhưng điều được cộng đồng Kitô thiểu số xem như một thắng lợi là chính phủ nước này quyết định vẫn duy trì bộ các tôn giáo thiểu số.

Ông Shahbaz Bhatti, một người Công giáo hiện đang giữ chức bộ trưởng các tôn giáo thiểu số, nói rằng "nhờ ơn Chúa và nhờ lời cầu nguyện của các tín hữu, ông được tiếp tục giữ chức vụ này".

Ðương kim bộ trưởng các tôn giáo thiểu số cho biết: các đảng phái tôn giáo và các phong trào cực đoan đã tạo áp lực mạnh lên chính phủ để yêu cầu bãi bỏ bộ các nhóm thiểu số, nhưng tổng thống Pakistan và thủ tướng nước này đã cực lực phản đối và vì công ích quốc gia, đã quyết định duy trì bộ này.

Theo ông Bhatti, việc chính phủ duy trì bộ này và tiếp tục bổ nhiệm ông làm bộ trưởng sẽ khiến cho nhiều thành phần hồi giáo cực đoan phẩn nộ. Nhưng ông nói: "Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, cho dẫu có gặp khó khăn và những lời đe dọa tôi nhận được. Mục đích duy nhứt của tôi là bênh vực các quyền cơ bản, tự do tôn giáo và sự sống của các tín hữu Kitô và các tôn giáo thiểu số khác".

Về phần mình, cha Mario Rodrigues, giám đốc Hội giáo hoàng Truyền giáo tại Pakistan, nói rằng "áp lực của báo chí và cộng đồng thế giới đã mang lại kết quả". Theo cha, bộ trưởng các tôn giáo thiểu số là một phát ngôn viên quan trọng cho các tín hữu Kitô. Ông đã công khai bày tỏ sự cương quyết chống lại luật chống phạm thượng và đã bị đe dọa giết chết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page