Một hội chợ Ấn giáo

nhằm chiêu mộ tín đồ

 

Một hội chợ Ấn giáo nhằm chiêu mộ tín đồ.

Jabalpur, Ấn độ [Ucanews 11/2/2011] - Các tín hữu Kitô tại miền Trung Ấn độ cảm thấy nhẹ nhỏm vì ngày đầu tiên của Hội Chợ chiêu mộ tín đồ của Ấn giáo đã diễn ra một cách ôn hòa.

Ðược biết: Hội chợ có tên là "Ma Narmada Samajik Kumbh" [hội chợ xã hội của Mẹ Narmada] nhằm chiêu mộ các tín hữu Kitô trở lại Ấn Giáo đã khai diễn tại thành phố Jabalpur, miền Trung Ấn độ hôm 10 tháng 2 năm 2011. Báo chí địa phương tường thuật rằng mục đích của hội chợ là chiêu dụ các tín hữu Kitô thuộc các sắc tộc thiểu số trở lại Ấn Giáo.

Các viên chức Giáo hội địa phương đã yêu cầu chính quyền và Tối cao pháp viện bang Madhya Pradesh bảo đảm an ninh cho dân chúng và các cơ sở trong nơi diễn ra hội chợ.

Thủ tướng bang, ông Shivraj Singh Chauhan đã cùng với các nhà lãnh đạo Ấn giáo khai mạc hội chợ.

Theo một số tham dự viên, nhiều diễn giả đã tố cáo các tín hữu Kitô dùng các dịch vụ từ thiện để chiêu mộ các sắc dân thiểu số. Họ cũng phê bình Ðức thánh cha Benedicto XVI và trích dẫn việc sáng tạo trong Cựu Ước để nhạo báng. Cũng có người chỉ trích Mẹ Terexa Calcutta vì nhắm mắt làm ngơ trước các cuộc cải đạo.

Tuy nhiên, theo Ðức cha Gerald Almeida, Giám mục Jabalpur, cho tới nay chưa có "sự cố" nào đã xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ucanews, Ðức giám mục Jabalpur cho biết: chính quyền đã cho cảnh sát bảo vệ an ninh tại các cơ sở của Kitô giáo.

Ðược biết: Madhya Pradesh là một trong những bang tại Ấn độ ngăn cấm việc xử dụng vũ lực hay lừa mị để chiêu mộ tín đồ.

Ðức cha Almeida nói rằng các tín hữu Kitô chỉ cố gắng cung cấp những dịch vụ y tế và giáo dục cho các sắc tộc thiểu số. Ngài khẳng định rằng Giáo hội không hề tìm cách chiêu mộ bất kỳ ai bằng sự dụ dỗ hay cưỡng bách.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page