Hồi giáo và tín hữu Kitô tại Indonesia

liên kết trong việc trồng cây rừng

 

Hồi giáo và tín hữu Kitô tại Indonesia liên kết trong việc trồng cây rừng.

Jakarta, Indonesia [Asianews 12/2/2011] - Các tín đồ Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại Indonesia liên kết trong việc trồng cây rừng.

Ðược biết: Diễn Ðàn Liên tôn Indonesia vừa đưa ra sáng kiến trồng cây tại vùng núi Merapi, nơi mà rừng đã bị vụ núi lửa phun dạo tháng 10 năm 2010 tàn phá nặng nề.

Ðược Ðức cha Johannes Pujasumarta, Tổng giám mục Semarang ủng hộ, dự án này kêu gọi trồng khoảng 110 ngàn cây tại 3 ngôi làng bao trùm một vùng đất rộng khoảng 75 mẫu tây.

Dự án đã bắt đầu được thực hiện dọc theo các triền đồi của Núi Marapi, nằm ở biên giới giữa hai tỉnh Trung Java và Yogyakarta. Ngoài mục đích tái thiết những vùng bị núi lửa tàn phá, dự án còn nhằm gia tăng sự đoàn kết giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo.

Ðức cha Pujasumarta cho biết: một tháng sau khi nhậm chức Giám mục Semarang và 3 tháng sau khi núi lửa Merapi phun, ngài đã nhận được lời mời của các nhà lãnh đạo của Diễn Ðàn Liên Tôn tại miền Trung Java kêu gọi ủng hộ các dự án trồng cây rừng tại những vùng bị phún thạch tàn phá. Ðức tổng giám mục Semarang nói rằng bảo vệ thiên nhiên là một vấn đề khẩn thiết cho kinh tế và việc gia tăng dân số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page