Một vị Hồng y người Ðức tuyên bố

chống lại mọi thích nghi

đối với luật độc thân linh mục

 

Một vị Hồng y người Ðức tuyên bố chống lại mọi thích nghi đối với luật độc thân linh mục.

Vatican [AFP 11/2/2011] - Một vị Hồng y người Ðức tuyên bố chống lại mọi thích nghi đối với luật độc thân linh mục.

Trong một bài giảng được đăng tải trên báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, Ðức hồng y Walter Kasper, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, nói rằng ngài chống lại bất cứ sự thích nghi nào đối với luật độc thân linh mục.

Vị Hồng y người Ðức này khẳng định: "Ðọc báo, người ta có cảm tưởng là số đông chống lại luật độc thân linh mục. Tôi sung sướng không thuộc về số đông này".

Theo Ðức hồng y Kasper, "độc thân là một chứng tá triệt để để noi gương Chúa Kitô, cách riêng đối với các linh mục". Ðây là dấu hiệu cho thấy con người "sống vì Chúa Kitô và Vương quốc của Ngài".

Tưởng cũng nên nhắc lại: dạo đầu tháng Hai năm 2011, trên 140 nhà thần học Công giáo tại Ðức, Áo và Thụy Sĩ đã ký tên vào một tuyên ngôn kêu gọi Giáo hội cải tổ triệt để bằng cách bãi bỏ luật độc thân linh mục.

Trong thỉnh nguyện thư có tựa đề "Giáo hội năm 2011, một cuộc canh tân tối thiết", 143 nhà thần học mà phần lớn là giáo sư tại các đại học nói tiếng Ðức, cũng kêu gọi phong chức linh mục cho phụ nữ và ngay cả chấp nhận việc sống chung của những người đồng tính.

Biện hộ cho lập trường của mình, các nhà thần học này nại đến "cuộc khủng hoảng chưa từng xảy ra" mà Giáo hội tại Ðức đang trải qua sau khi bùng nổ một loạt những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ chính thức viếng thăm quê hương của ngài vào tháng 9 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page