Giáo hội tại Zimbabwe quan ngại

về bạo động khi nước này chuẩn bị bầu cử

 

Giáo hội tại Zimbabwe quan ngại về bạo động khi nước này chuẩn bị bầu cử.

Cape Town, Nam Phi [CNS 9/2/2011] - Giáo hội tại Zimbabwe quan ngại về bạo động có thể bùng nổ khi nước này chuẩn bị bầu cử.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS hôm 7 tháng 2 năm 2011, cha Frederick Chiromba, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Zimbabwe nói rằng sở dĩ Giáo hội tại đây lo ngại là bởi vì tiếp theo cuộc bầu cử hồi năm 2008 và các cuộc tuyên truyền ủng hộ tổng thống Robert Mugabe, một số điều khoản trong thỏa thuận thành lập chính phủ liện hiệp đã không được tôn trọng.

Theo cha Chiromba, các phương tiện truyền thông lẽ ra "phải tường thuật như thế nào để thăng tiến sự hàn gắn và hòa giải quốc gia".

Những vết thương sâu đậm vẫn còn đó sau cuộc bầu cử khiến Zimbabwe bị nhận chìm trong một loạt những cuộc khủng hoảng sau khi tổng thống Mugabe tái cử bằng gian lận và ứng cử viên đối lập là ông Morgan Tsvangirai tuyên bố rút lui khỏi cuộc bầu cử vòng hai.

Mặc dù hai bên đồng ý thành lập chính phủ liên hiệp trong đó ông Mugabe tiếp tục làm tổng thống và ông Tsivangirai làm thủ tướng, chia rẽ và xâu xé vẫn tiếp tục.

Trong một lá thư mục vụ được cho phổ biến dạo tháng Giêng năm 2011, các Ðức giám mục Zimbabwe nói rằng "thỏa hiệp mang lại những dấu hiệu hy vọng về sự tái lập hòa bình cho xứ sở", nhưng vì không được thi hành cho nên "xứ sở lại tiếp tục bị thế giới cô lập".

Ðược biết bộ trưởng ngoại giao Trung quốc, ông Yang Jiechi hiện đang viếng thăm Zimbabwe để củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Các chuyên gia tố cáo Bắc Kinh, thay vì giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này, lại ủng hộ chế độ độc tài của ông Mugabe và tài trợ cho chính phủ này để đổi lấy kim cương, Platinum và đất canh tác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page