Người dân Afghanistan có thể bị tử hình

nếu trở lại Kitô giáo

 

Người dân Afghanistan có thể bị tử hình nếu trở lại Kitô giáo.

Afghanistan [CWN 10/2/2011] - Người dân Afghanistan có thể bị tử hình nếu trở lại Kitô giáo.

Mới đây Hội đồng Giám mục Canada và nhà lãnh đạo của Khối NATO [Liên minh phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương] đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Afghanistan hãy trả tự do cho ông Musa Sayed, một cựu tín đồ Hồi giáo làm việc cho Tổ Chức Hồng Thập Tự bị kết án tử hình vì đã trở lại Kitô giáo.

Ông Sayed hiện đang bị giam trong một nhà tù tại thủ đô Kabul. Ông cho biết ông đã bị đối xử tàn tệ trong nhà tù.

Ðược biết: Hiến pháp Afghanistan cấm bất cứ người Hồi giáo nào cải đạo.

Ông Jamal Khan, một viên chức của bộ tư pháp Afghanistan cho biết "bản án dành cho một người từ bỏ Hồi giáo để cải đạo sang một tôn giáo khác là tử hình và sẽ không có bất cứ luật trừ nào".

Ông Khan khẳng định rằng những người Hồi giáo cải đạo sang một tôn giáo khác "phải bị tử hình để làm một bài học cho người khác".

Hôm 9 tháng 2 năm 2011, nhân danh Hội đồng Giám mục Canada, Ðức cha Brendan O'Brien, Tổng giám mục Kingston đã kêu gọi chính phủ Canada hãy can thiệp để ông Sayed thoát khỏi án tử hình mà người ta tin là sẽ được thi hành trong một ngày gần đây.

Trong lá thư gởi cho thủ tướng Canada, ông Lawrence Cannon, Ðức cha O'Brien thúc đẩy chính phủ nước này "hãy lên án cuộc bách hại tôn giáo tại Afghanistan".

Mặt khác, hôm thứ Hai mùng 7 tháng 2 năm 2011, chỉ huy trưởng của lực lượng Nato, ông Anders Fogh Rasmussen cũng kêu gọi chính phủ Afghanistan hãy tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho ông Sayed.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page