Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia

phản đối tổng thống nước này

 

Xã hội dân sự, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia phản đối tổng thống nước này.

Jakarta, Indonesia [Asianews 9/2/2011] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia phản đối tổng thống nước này vì những vụ bạo động chống Kitô giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm Chúa nhựt mùng 6 tháng 2 năm 2011, những người hồi giáo quá khích đã tấn công vào một cộng đồng Hồi giáo thiểu số người Ahmadi tại Banten, Java. Cuộc tấn công đã làm cho ba người Hồi giáo Ahmadi thiệt mạng. Hôm thứ Hai mùng 7 tháng 2 năm 2011, những người hồi giáo cực đoan lại tất công vào ba nhà thờ Công giáo, một cô nhi viện và một trung tâm y tế Công giáo tại Temanggung, miền trung đảo Java.

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã qui trách các cuộc bạo động cho chính quyền địa phương và các nhân viên an ninh. Tuy nhiên, các cơ quan truyền thông, các nhà lãnh đạo dân sự và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã bác bỏ những cáo buộc của tổng thống Yudhoyono, mà trái lại hoàn toàn qui trách cho chính phủ trung ương. Theo báo chí, xã hội dân sự và các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính phủ trung ương phải chịu trách nhiệm về những cuộc bạo động liên tục xảy ra trong thời gian vừa qua.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page