Giới truyền thông Nga tố cáo

đức Thượng phụ Krill muốn làm

một viên chức nhà nước

 

Giới truyền thông Nga tố cáo đức Thượng phụ Krill muốn làm một viên chức nhà nước.

Mascova [Asianews 7/2/2011] - Giới truyền thông Nga tố cáo Ðức thượng phụ Chính thống Mascova muốn làm một viên chức nhà nước.

Việc thâm nhập giữa Giáo hội Chính thống Nga và chính quyền dân sự, những đặc ân công cộng mà Ðức thượng phụ Kirill đang hưởng, việc đề nghị thiết lập một "ý thức hệ dân sự Chính thống" để chống lại chủ nghĩa khủng bố hồi giáo tại Nga: đó là những vấn đề trọng tâm của một cuộc tranh luận về sự hợp tác giữa giáo hội và nhà nước tại Nga.

Giới truyền thông Nga đặc biệt chú ý đến một số biến cố như: Hội đồng Giám mục Chính thống Nga diễn ra từ ngày 2 đến 5 tháng 2 năm 2011, việc kỷ niệm hai năm ngày đức Kirill được bầu làm Thượng phụ Mascova và toàn nước Nga, cũng như những nỗ lực của chính phủ Nga nhằm tìm kiếm những giải pháp cho vấn đề khủng bố tại nước này.

Trong phiên họp của Hội đồng Giám mục diễn ra tại nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô Cứu Ðộ tại Mascova, các cuộc thảo luận của các vị chủ chăn Giáo hội Chính thống xoay quanh vấn đề "vai trò của Giáo hội trong xã hội". Ðức thượng phụ Kirill nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cho phép Giáo hội được hoạt động trong xã hội.

Ðể củng cố lập trường này, Hội đồng Giám mục chính thống Nga đã cho phép các linh mục được ra tranh cử vào các chức vụ công quyền trong một số trường hợp. Chính phủ Nga cũng tán thành quyết định này. Phát biểu trong cuộc gặp gỡ với các Ðức giám mục, tổng thống Dmitri Medvedev nhắc nhở các nhà lãnh đạo Giáo hội về tầm quan trọng của việc giáo dục về những nguyên tắc nền tảng của văn hóa Chính thống và tôn giáo "trong các trường trung học". Ông cũng nhấn mạnh đến sự hiện diện cần thiết của các linh mục trong quân đội.

Tổng thống Medvedev cũng yêu cầu Ðức thượng phụ giúp đỡ chính phủ "củng cố các quan hệ của Nga với thế giới".

Những lời tuyên bố cũng như những biến cố nói trên đã khiến cho giới truyền thông Nga chỉa mũi dùi vào Ðức thượng phụ Kirill. Báo "Nezavisimaya Gazeta" nói rằng tham vọng của Ðức thượng phụ có tính cách chính trị hơn tôn giáo. Báo này cho rằng Ðức thượng phụ làm việc với chính phủ nhiều hơn là với xã hội và lẫn lộn đạo đời.

Báo "The Moscow Times" cũng đồng một quan điểm. Báo này nhắc lại sự tách biệt giữa nhà nước và Giáo hội như được ghi trong Hiến Pháp Nga. Theo báo này, đức Kirill được nhà nước xem như một viên chức chính phủ. Báo này nói đến một số đặc ân của Ðức thượng phụ như: được xử dụng các dịch vụ an ninh do sở công an Liên bang cung cấp và một chiếc xe với còi hụ mà các nhà lãnh đạo tôn giáo khác không có.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page