Nhận định của

Ðức hồng y Thượng phụ Công giáo Ai cập

về tình hình tại nước này

 

Nhận định của Ðức hồng y Thượng phụ Công giáo Ai cập về tình hình tại nước này.

Ai cập [National Catholic Register 2/2/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Kể từ khi bùng nổ cuộc nổi dậy của dân chúng Ai cập cách đây 2 tuần lễ, rất khó biết được tình hình của các tín hữu Kitô tại nước này.

Những ai có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài đều nói rằng họ vừa hy vọng rằng các cuộc biểu tình sẽ dẫn đến một nước Ai cập dân chủ và tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng lo sợ rằng những người hồi giáo cực đoan sẽ thắng thế và kiểm soát chính phủ.

Mặc dù các nhà lãnh đạo Giáo hội khuyên giáo dân nên tránh xa các cuộc biểu tình, tin tức cho thấy nhiều tín hữu kito vẫn sát cánh với người Hồi giáo trong cuộc nổi dậy chống chính phủ.

Kito giáo chiếm khoảng 10 phần trăm trong tổng số dân 80 triệu người. Phần lớn tín hữu Kitô Ai cập theo Chính thống Copte Giáo hội đã có mặt tại đây từ gần 2 ngàn năm nay. Bên cạnh các tín hữu Chính thống còn có khoảng 250 ngàn người Công giáo cũng thuộc nghi lễ Copte. Cộng đồng Công giáo này đã xuất hiện tại Ai cập vào thế kỷ 17, sau khi một số tín hữu tách lìa khỏi giáo hội Chính thống để trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Ngoài ra, còn có những cộng đồng nhỏ gồm những người Công giáo Armeni và Maronit cũng như Tin lành.

Các tín hữu Kitô Ai cập nói chung đều bị kỳ thị và ngay cả thù ghét. Các nơi thờ phượng của họ bị tấn công. Các Justo Lacunza Balda, cựu giám đốc Học viện Giáo hoàng về Á rập và Hồi giáo học tại Roma nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS rằng các tín hữu Kitô hiện đang là điểm nhắm của các vụ tấn công vì lý do tôn giáo. Nhiều người đã bị sát hại trong các cuộc tấn công do những thành phần hồi giáo cực đoan chủ trương. Mới nhứt là cuộc thảm sát xảy ra tại một nhà thờ Chính thống ở Alexandria, thượng Ai cập, hôm 31 tháng 12 năm 2011, trong đó có 21 tín hữu bị giết chết. Cuộc tấn công đã khiến cho một số tín hữu phẫn nộ và đụng độ với cảnh sát cũng như tấn công một đền thờ Hồi giáo.

Cựu đại sứ Liên hiệp quốc, ông John Bolton nói với báo "The Daily Caller" rằng thiếu số Kitô tại Ai cập có thể gặp nguy hiểm nếu tổng thống Hosni Mubarak bị buộc phải từ chức.

Theo ông Bolton, mặc dù những người biểu tình đòi hỏi dân chủ và bình đẳng theo lối tây phương, nhưng rất có thể tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" sẽ lợi dụng tình thế hổn loạn để lên nắm chính quyền. Ông nói rằng các tín hữu Copte có đủ lý do để lo ngại về tình trạng bất ổn sẽ xảy ra nếu ông Mubarak từ chức và nếu tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" lên thay thế.

Về phần mình, Ðức hồng y Antonios Naguib, Thượng phụ Công giáo tại Ai cập, thì lại cho rằng các tín hữu Kitô vẫn hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhứt sẽ đến với họ.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại từ tòa Thượng phụ ở Cairo, Ðức thượng phụ Naguib nói với báo "The national Catholic Register" rằng "hiện nay, người Công giáo đang chia sẻ cùng một hoàn cảnh với toàn thể dân tộc." Ngài hy vọng mọi sự sẽ diễn ra một cách ôn hòa.

Ðức thượng phụ Công giáo Ai cập cho biết: kể từ khi cuộc nổi dậy bùng nổ cách đây hai tuần, mọi người Ai cập đều đòi hỏi phải có thay đổi. Theo ngài, điều kỳ diệu nhứt chính là tình liên đới giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Mỗi đêm, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đều cùng nhau giúp đỡ quân đội gìn giữ trật tự.

Nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Ai cập giải thích rằng cho tới nay, các cuộc biểu tình đều chỉ nhắm vào chính phủ chứ không phải cộng đồng Kitô thiểu số tại đây. Chưa có nơi thờ phượng thuộc tôn giáo nào bị tấn công.

Ðức hồng y Naguib cho biết: cũng như mọi trường học tại Ai cập, 170 trường Công giáo đều đóng cửa để bảo đảm an ninh cho các giáo viên và các bậc phụ huynh. Hầu hết các văn phòng và cơ sở kinh doanh cũng đóng cửa. Dù vậy, các nhà thờ vẫn mở cửa và phụng vụ vẫn được cử hành. Ngày Chúa nhựt nào cũng có thánh lễ, mặc dù con số người tham dự ít hơn thường lệ.

Ðược hỏi: các tín hữu Kitô bên ngoài Ai cập có thể làm được gì để giúp đỡ anh chị em Ai cập, Ðức thượng phụ Naguib trả lời: "Xin hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Ai cập và tại tất cả những nước khác đang gặp khó khăn".

Ðức thượng phụ cũng kêu gọi các tín hữu Kitô chỉ nên tìm hiểu tin tức từ những nguồn tin đang tin cậy. Ngài nói rằng một số truyền đơn đã làm cho tình hình thêm căng thẳng.

Cô Miral Eid, một tín hữu Chính thống Copte hiện đang là nhân viên của một công ty du lịch tại Cairo, nói rằng cô muốn được tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa. Cô Eid cho rằng tất cả mọi người Chính thống Copte đều mong muốn có những thay đổi như những người biểu tình kêu gọi.

Người mẹ trẻ này khẳng định rằng các tín hữu Kitô rất lo sợ nếu tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" thắng thế, bởi vì đây sẽ là một đại họa không chỉ cho các tín hữu Kitô, mà còn cho toàn thể đất nước này.

Cô nói: "tôi yêu nước tôi và tôi muốn thấy nước tôi tiến theo đúng hướng. Tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" đã có chương trình mà tôi cho là sẽ đưa Ai cập lùi lại hằng trăm năm về trước".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page