Hồi giáo cực đoan tại Ethiopie

tấn công các tín hữu Kitô

 

Hồi giáo cực đoan tại Ethiopie tấn công các tín hữu Kitô.

Addis Ababa [Asianews 5/2/2011] - Những người hồi giáo cực đoạn tại Ethiopie tấn công các tín hữu Kitô và cưỡng bách họ cải đạo sang Hồi giáo.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, những người hồi giáo cực đoan tại thành phố Besheno, miền nam Ethiopie, đang mở ra một loạt những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô và buộc họ phải cải đạo hay là ra đi.

Besheno là một thành phố với trên 90 phần trăm dân số theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng gần 6 phần trăm dân số.

Các nhà lãnh đạo của cộng đồng tin lành tại đây bị buộc phải rời khỏi thành phố và hai tín hữu Kitô đã bị cưỡng bách phải cải đạo sang Hồi giáo.

Trong những ngày vừa qua, những người hồi giáo cực đoan đã dán trước nhà của một số tín hữu Kitô những mảnh giấy với lời đe dọa giết chết nếu họ không chịu trở lại Hồi giáo. Một nhà truyền đạo của cộng động Tin lành nhỏ bé này hiện vẫn còn nằm trong bệnh viện sau khi bị một nhóm hồi giáo quá khích tấn công hồi tháng 11 năm 2011.

Chính quyền địa phương do người Hồi giáo lãnh đạo đã từ chối bảo vệ các tín hữu Kitô và nhứt là không cho họ xây cất nơi thờ phượng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page