Giáo hội tại Pakistan lo ngại

về việc chính phủ quyết định không tu chính

luật chống phạm thượng

 

Giáo hội tại Pakistan lo ngại về việc chính phủ quyết định không tu chính luật chống phạm thượng.

Lahore, Pakistan [CWN 4/2/2011] - Giáo hội Công giáo tại Pakistan lo ngại về việc chính phủ nước này quyết định không tu chính luật chống phạm thượng.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ucanews, Ðức cha Lawrence Saldanha, Tổng giám mục Lahore, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan đã phẫn nộ và thất vọng về việc chính phủ nước này quyết định bác bỏ một dự luật đề nghị tu chính luật chống phạm thượng.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan gọi hành động của chính phủ nước này là "một sự đầu hàng".

Ðược biết: hôm 2 tháng 2 năm 2011, thủ tướng Pakistan, ông Yousaf Raza Gilani đã tuyên bố trước Quốc hội rằng chính phủ sẽ không bao giờ làm bất cứ thay đổi nào đối với luật chống phạm thượng và đã ra lệnh giải tán ủy ban duyệt xét luật này.

Ông cũng cho biết: dân biểu Sherry Rehman, người đã soạn thảo dự luật, đã quyết định rút lại dự luật.

Chính phủ đã đưa ra quyết định nói trên sau khi tỉnh trưởng tỉnh Punjab, ông Salman Taseer, bị sát hại chỉ vì lên tiếng chỉ trích luật chống phạm thượng và yêu cầu tu chính luật này.

Tưởng cũng nên nhắc lại: luật chống phạm thượng phạt tù chung thân bất cứ ai xúc phạm đến kinh Coran và tử hình người nào phỉ báng tiên tri Mahomet.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Pakistan đã từng tố cáo rằng luật này thường bị lạm dụng để xách nhiễu những người ngoài Hồi giáo. Các tổ chức không chính phủ cho biết đã có trên 1,300 người bị giết chết trong những cuộc bạo động liên quan đến luật này.

Mặt khác, mặc dù người phụ nữ Kitô tên là Asia Bibi luôn bị đe dọa giết chết, các luật sư của bà tin tưởng rằng người phụ nữ bị kết án tử hình vì tội báng bổ tiên tri Mahomet có thể được trắng án trong các phiên tòa phúc thẩm.

Những người hồi giáo cực đoan tuyên bố sẽ giết bà Asia Bibi nếu bà được trả tự do.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page