Các nhà lãnh đạo Kitô tại Myanmar

không mấy lạc quan với quốc hội mới

 

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Myanmar không mấy lạc quan với quốc hội mới.

Bangkok [Ucanews 3/2/2011] - Các nhà lãnh đạo Kitô tại Myanmar không mấy lạc quan về quốc hội mới.

Sau 22 năm dưới chế độ quân phiệt, nay Myanmar đã có một quốc hội mới. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Kitô tại nước này không tỏ ra lạc quan về tương lai của đất.

Một linh mục Công giáo xin được dấu tên nói với hãng thông tấn Ucanews rằng "bao lâu những kẻ cầm quyền chỉ biết đến quyền lợi của họ và phe nhóm của họ mà không biết hy sinh cho đại đa số dân nghèo trong nước, thì sẽ chẳng bao giờ có hòa bình và công lý tại Myanmar".

Linh mục này cho rằng sẽ chẳng có thay đổi lớn nào ngay cả khi chính quyền nói rằng họ đang đưa đất nước tiến tới dân chủ và từ bỏ chế độ quân phiệt. Theo vị linh mục này, trong quốc hội mới chỉ có một sự thay đổi duy nhứt là họ xử dụng hai chữ "dân chủ".

Một thanh niên Kitô 24 tuổi nói với hãng thông tấn Ucanews rằng đa số giới trẻ không quan tâm đến quốc hội mới bởi vì "như người già thường nói: cũng vẫn là chuyện cũ", bởi vì cũng vẫn những con người đó đang cai trị đất nước.

Người thanh niên Kitô này nói rằng đa số giới trẻ đang phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hôm 31 tháng Giêng năm 2011, lần đầu tiên kể từ 22 năm nay, quốc hội Myanmar nhóm những phiên họp đầu tiên. Hàng trăm dân biểu đắc cử trong cuộc bầu cử hôm 7 tháng 11 năm 2011 đã nhóm họp tại Hạ viện và Thượng Viện. Quốc hội do đảng "Liên đới và phát triển" của chế độ quân phiệt lãnh đạo chiếm đến 79 phần trăm số ghế trong một cuộc bầu cử mà cả người dân trong nước lẫn các quan sát viên ngoại quốc đều cho là không công bình. Hiến pháp do chế độ quân phiệt biên soạn năm 2009 qui định rằng 25 phần trăm số ghế trong Quốc hội phải thuộc về quân đội. Ðảng đối lập chính là "Liên Minh quốc gia vì dân chủ" do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đã không được phép ra tranh cử. Ðảng này đã thắng cử trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng chính quyền quân phiệt không chịu chuyển giao quyền hành.

Tưởng cũng nên nhắc lại: chế độ quân phiệt đã được thiết lập tại Myanmar từ năm 1962.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page