Người Công giáo tại Nga

ngày càng hiện diện trong xã hội

 

Người Công giáo tại Nga ngày càng hiện diện trong xã hội.

Mascova [Asianews 31/1/2011] - Người Công giáo tại Nga ngày càng hiện diện trong xã hội.

Trong bài diễn văn từ giả cộng đồng Công giáo tại Nga hôm Chúa nhựt 30 tháng Giêng năm 2011, Ðức cha Antonio Mennini, Sứ thần Tòa thánh tại Nga kêu gọi hiệp nhứt trong cộng đồng cũng như với anh em Chính thống.

Ðức cha Mennini từ giã Nga để lên đường nhậm nhiệm sở mới tại Anh.

Hôm Chúa nhựt 30 tháng Giêng năm 2011, nhà thờ chính tòa Mẹ Thiên Chúa tại thủ đô Mascova đã chật ních vì số người đến tham dự buổi lễ từ giã đức Sứ thần.

Ðược đức Gioan Phaolo II bổ nhiệm làm Sứ thần tại Nga năm 2002, Ðức cha Mennini năm nay 63 tuổi, sẽ đến Anh với sứ mệnh củng cố quan hệ với Giáo hội Anh Giáo.

Trong bài diễn văn từ giã, đức Sứ thần nhắc đến những chặng đường mà Giáo hội Công giáo tại Nga đã trải qua. Ngài nói: "Với chính sách Perestroika, cũng như Giáo hội Chính thống, Giáo hội Công giáo ra khỏi một thời kỳ lâu dài bị thử thách và bách hại. Giờ đây, những vấn đề này dần dần tìm được một giải pháp và người Công giáo ngày càng cảm thấy mình là thành phần của đất nước. Có được như thế là nhờ sự cởi mở, hợp tác và đối thoại ở các qui mô Giáo hội cũng như xã hội".

Theo đức Sứ thần Tòa thánh tại Nga, mặc dù chỉ là một thiểu số, người Công giáo vẫn có vai trò quan trọng khi hợp tác với anh em Chính thống trong các lãnh vực văn hóa và xã hội, vốn là các lãnh vực bị chế độ vô thần trước kia khống chế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page