Tòa thánh ủng hộ

những nỗ lực bài phung

 

Tòa thánh ủng hộ những nỗ lực bài phung.

Vatican [CWN 31/1/2011] - Tòa thánh ủng hộ các nỗ lực bài phung.

Nhân Ngày thế giới bệnh phung cùi lần thứ 58, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế đã cho công bố một tuyên ngôn bày tỏ "sự biết ơn với hàng triệu nhân viên, chuyên viên và thiện nguyện viên trong các ngành y tế, xã hội, chính trị và truyền thông, đã giúp đỡ và tiếp tục giúp đỡ các bệnh nhân phung cùi".

Trong tuyên ngôn, Ðức cha Zygmunt Zinmowski, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế nói rằng mặc dù các tiến bộ y khoa đã hạ giảm đáng kể con số người mắc bệnh phung cùi, nhưng căn bệnh này vẫn còn "gây ra tàn tật, đau khổ và bị loại trừ trong xã hội cũng như dẫn đến sự ngu dốt, bất bình đẳng và kỳ thị".

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế nói rằng cần phải có nhiều nỗ lực hơn để khám phá kịp thời, chữa trị và hồi phục các bệnh nhân.

Ngày thế giới bệnh phung cùi được cử hành hôm 30 tháng Giêng năm 2011. Trong sứ điệp, Ðức cha Zimowski ca ngợi các chiến sĩ Công giáo trong cuộc chiến chống lại phung cùi như thánh Damien, tông đồ người phung cùi và chân phước Jan Beyzym.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page