Thái độ dè dặt của

các tín hữu Kitô tại Bắc Phi

 

Thái độ dè dặt của các tín hữu Kitô tại Bắc Phi.

Roma [Zenit 31/1/2011] - Trước các xáo trộn chính trị đang diễn ra trong thế giới Á rập, các tín hữu Kitô Bắc Phi tỏ ra dè dặt.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ðài phát thanh Vatican, Ðức cha Vincent Landel, Tổng giám mục Rabat, Maroc, nói rằng các tín hữu Kitô đang sống trong đất Hồi giáo nên tỏ ra cẩn trọng. Ngài nhắc lại rằng những kẻ cuồng tín và cực đoan chỉ là một thiểu số nhỏ.

Ðức cha Landel cho biết: hiện các Ðức giám mục Algeria, Lybia, Maroc, Mauritania đang tham dự phiên khoáng đại thường niên. Các ngài không thể không đề cập đến những xáo trộn chính trị đang diễn ra tại Tunisia.

Nhắc đến tình hình tại Tunisia, Ðức tổng giám mục Rabat khẳng định rằng tất cả các tín hữu kito tại nước này đều là người ngoại quốc, do đó họ cần phải tỏ ra dè dặt đối với xứ sở đón tiếp họ.

Ðược hỏi về chỗ đứng của các tín hữu Kitô, Ðức cha Landel nói rằng họ chẳng có "chỗ đứng" nào cả. Ðức tổng giám mục Rabat nói: "Chỗ đứng của người ngoại quốc là phải tiếp tục gặp gỡ với người Hồi giáo, nói chuyện với họ, nhưng không thể thay thế họ để làm những quyết định chính trị hay xã hội".

Ðức cha Landel nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lắng nghe và đồng hành.

Ðức cha cho biết: tại Maroc, trong một tổng số dân 35 triệu người, số tín hữu Kitô chỉ có khoảng 25 ngàn người.

Ðược hỏi về nguy cơ có thể có một chính phủ "hồi giáo" tại Tunisia, đức cha Landel nói rằng sau 23 năm lưu vong tại Anh quốc, ông Rached Ghannouchi, lãnh tụ của phong trào hồi giáo tại nước này đã trở về nước. Tuy nhiên ông khẳng định rằng không hề có chuyện thành lập một chính phủ hồi giáo. Ông cũng nói sẽ không tham gia chính trị.

Mặc dù nhìn nhận sự hiện diện của một số thành phần cực đoan tại Tunisia, Ðức cha Landel kêu gọi đừng nên sợ những người này. Ngài cho rằng những gì đã diễn ra tại Ai cập và đang diễn ra tại Iraq không phải là chuyện xung đột giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô, mà chỉ là chuyện của một nhóm nhỏ Hồi giáo chống các tín hữu Kitô mà thôi. Ngài nói: "Cũng có những người Hồi giáo đã chết và đang chết mỗi ngày".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page