Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số

của Pakistan bị đe dọa

 

Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số của Pakistan bị đe dọa.

Islamabad, Pakistan [CWN 28/1/2011] - Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số của Pakistan, ông Shahbaz Bhatti, bị các nhóm khủng bố đe dọa ám sát.

Ông Bhatti, một người Công giáo, hiện đang là điểm nhắm của các tổ chức hồi giáo cực đoan, bởi vì ông đã từng lên tiếng kêu gọi thay đổi luật chống phạm thượng. Hồi năm trước, một nhóm hồi giáo cực đoan đã lên án "tử hình" ông Bhatti. Hiện nay, các nguồn tin cảnh sát tại Pakistan cho biết các nhóm hồi giáo cực đoan đang có kế hoạch ám sát bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, ông Bhatti đã xin cầu nguyện cho ông. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ từ bỏ cam kết của ông là chiến đấu chống lại chủ nghĩa cuồng tín và bảo vệ các tín hữu Kitô cho đến cùng, ngay cả phải chết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page