Các Ðức giám mục Nam Phi ca ngợi

cựu tổng thống Nelson Mandela

 

Các Ðức giám mục Nam Phi ca ngợi cựu tổng thống Nelson Mandela.

Johannesburg, Nam Phi [Fides 28/1/2011] - Các Ðức giám mục Nam Phi ca ngợi cựu tổng thống Nelson Mandela như một lãnh tụ gương mẫu.

Trong một sứ điệp được gởi đến ông Nelson Mandela, Ðức hồng y Wilfrid Napier, Tổng giám mục Durban, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Nam Phi gồm các nước Nam Phi, Botswana và Swaziland, đã nhân danh các Ðức giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ cũng như Giáo hội Công giáo tại nước này, gởi lời cầu chúc đến ông Mandela và gia đình ông cũng như cầu nguyện cho ông chóng được lành bệnh.

Ðược biết hồi cuối tuần qua, cựu tổng thống Mandela, 93 tuổi, đã phải nhập viện vì gặp khó khăn trong việc hô hấp. Ông đã được hồi phục và trở về nhà.

Trong sứ điệp, Ðức hồng y Tổng giám mục Durban nói rằng "đối với gia đình của ông, cựu tổng thống Mandela là một mẫu gương nhân đức và là một người cha yêu thương luôn chăm sóc cho mọi người thân của mình. Ðối với dân tộc, ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại, một thần tượng về tha thứ và hòa giải mà đất nước luôn cần có. Ðối với cộng đồng thế giới, ông là vị nguyên thủ quốc gia duy nhứt tại Phi Châu đã đứng trên quyền lợi cá nhân, bộ tộc, chủng tộc và đảng phái để lãnh đạo Nam Phi xuyên qua một thời kỳ chuyển tiếp đầy khó khăn từ chế đố phân biệt chủng tộc tiến đến dân chủ.

Tưởng cũng nên nhắc lại: cựu tổng thống Mandela đã bị chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi giam tù 27 năm. Năm 1993, ông được trao tặng giải Nobel Hòa bình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page