Ðức thánh cha khuyến khích

các cuộc thảo luận với

các Giáo hội Chính thống đông phương

 

Ðức thánh cha khuyến khích các cuộc thảo luận với các Giáo hội Chính thống đông phương.

Roma [CWN 28/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khuyến khích các cuộc thảo luận với các Giáo hội Chính thống đông phương.

Trong cuộc gặp gỡ với các thành viên của một Ủy ban hổn hợp về đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống đông phương hôm 28 tháng Giêng năm 2011, Ðức thánh cha đề cao những nỗ lực của Ủy ban và bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của cuộc đối thoại đại kết.

Các Giáo hội Chính thống đông phương là những Giáo hội đã đoạn tuyệt với Giáo hội Công giáo sau công đồng Calcedonia năm 451, vì những bất đồng về một số tín điều về Chúa Kito được công đồng này định tín.

Các Giáo hội Chính thống đông phương này gồm có Giáo hội tông truyền Armeni, Giáo hội Syri và Giáo hội Chính thống Copte. Giáo hội Chính thống Nga, Hy lạp và các Giáo hội Chính thống thuộc nghi lễ Byzantin không được kể vào số các Giáo hội Chính thống đông phương.

Ðức thánh cha ghi nhận rằng kể từ khi được thành lập hồi năm 2003, Ủy ban hổn hợp về đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống đông phương đã đạt được một thỏa thuận nền tảng về bản tính của Giáo hội.

Ðức thánh cha nói: "chúng ta phải biết ơn bởi vì sau gần 1,500 năm chia cách, chúng ta vẫn còn đạt được một thỏa thuận về bản chất bí tích của Giáo hội, về sự tông truyền trong chức linh mục thừa tác và về nhu cầu khẩn thiết phải làm chứng trong thế giới về Tin Mừng của Chúa Giesu Kito, Ðấng Cứu Ðộ".

Hiện nay Ủy ban này đang thảo luận về sự thông hiệp giữa các Giáo hội trước thời công đồng Calcedonia và vai trò của đời sống viện tu trong thời tiên khởi.

Ngỏ lời với các thành viên Chính thống của Ủy ban, Ðức thánh cha nói rằng "nhiều người đến từ những vùng nơi các tín hữu Kitô và các cộng đồng đang phải chịu thử thách và khó khăn" khiến cho mọi người phải quan ngại. Ngài nhấn mạnh rằng tất cả mọi tín hữu Kitô đều có nghĩa vụ phải hợp tác với nhau để tranh đấu cho công lý và nâng đỡ nhau trong những lúc gặp gian nan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page