Al Qaeda tố giác " liên minh Kito-Shiite"

chống lại người Hồi giáo Sunni

 

Al Qaeda tố giác "liên minh Kito-Shiite" chống lại người Hồi giáo Sunni.

Bagdad [Asianews 29/1/2011] - Tổ chức khủng bố Al Qaeda tố giác rằng Hoa kỳ và Iran đang thành lập Liên minh "Kito -Shiite" để chống lại người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni.

Trong một băng hình được cho phổ biến hôm thứ Sáu 28 tháng Giêng năm 2011, tổ chức khủng bố Al Qaeda cho rằng hiện đang có một thỏa thuận giữa Hoa kỳ và Iran để thành lập một liên minh Kitô và Shiite chống lại người Hồi giáo Sunni.

Tổ chức khủng bố quốc tế này nói rằng cuộc gặp gỡ giữa ngoại trưởng Hoa kỳ, bà Hilary Clinton và ông Manouchehr Mottaki, cựu bộ trưởng ngoại giao Iran tại Yemen hồi tháng trước là một bằng chứng về việc thành lập liên minh này.

Trong thực tế, theo hãng thông tấn Asianews, tại Iraq, người Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite và các cộng đồng tín hữu Kitô hiện đang là điểm nhắm của các cuộc tấn công khủng bố do Al Qaeda chủ trương và người ta không ngạc nhiên khi thấy hình của Chúa Giesu và Imam Hussein, người sáng lập hệ phái Shiite, được đặt bên cạnh nhau.

Trong băng hình, tổ chức Al Qaeda kêu gọi người Hồi giáo Sunni "hãy chú ý đến những cuộc thảm sát diễn ra tại Iraq, Liban và Yemen". Tổ chức này thúc giục người Hồi giáo Sunni hãy "mua khí giới để bảo vệ tôn giáo, mạng sống và danh dự" của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page