Ðức hồng y chủ tịch

Hội đồng Giám mục Ý cảnh báo

về cuộc thanh lọc chủng tộc đối với

các tín hữu Kitô tại Trung đông

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cảnh báo về cuộc thanh lọc chủng tộc đối với các tín hữu Kitô tại Trung đông.

Ancona, Ý [CWN 26/1/2011] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cảnh báo về cuộc thanh lọc chủng tộc đối với các tín hữu Kitô tại Trung đông.

Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị các Ðức giám mục Ý tại Ancona, trung đông Ý , hôm 24 tháng Giêng năm 2011, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, khẳng định rằng "từ lâu nay các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo phải chịu nhiều cuộc bách hại nhứt vì đức tin của họ".

Ngài nói đến những cuộc tấn công đẫm máu ngày càng gia tăng trong những tháng vừa qua tại Ấn độ, Pakistan, Phi luật tân, Sudan, Nigeria, Eritrea và Somalia. Tuy nhiên, theo Ðức hồng y, nghiêm trọng nhứt là những cuộc tấn công xảy ra tại Iraq và cuối cùng tại Ai cập.

Ðức hồng y Bagnasco nói rằng "Trung đông chắc chắn là vùng có nhiều căng thẳng nhứt. Tại đây, sự thù ghét Kitô giáo, vốn là hình thức bất khoan nhượng Kitô giáo rõ rệt nhứt, chẳng khác nào một hình thức thanh lọc chủng tộc hay tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page